Thursday, April 18, 2024

Thời tiết bất thường, California mùa Đông nóng kỷ lục

LOS ANGELES, California (NV) – Nhiệt độ nóng bất thường và tình trạng khô ráo được thấy khắp nơi ở tiểu bang California hồi cuối tuần qua, phá vỡ một số kỷ lục về nắng nóng, khiến tạo sự lo ngại là báo hiệu tái diễn tình trạng hạn hán vào mùa Hè năm nay.

Ở các nơi nghỉ mát gần Lake Tahoe, nhiệt độ quá ấm, từ 12 đến 18 độ F cao hơn mức bình thường, khiến tuyết tan chảy, để lại các vũng nước và đá lầy lội. Một số người đến đây, định là sẽ trượt tuyết, nhưng đành phải thay bằng chương trình đi bộ lên núi.

Bản tin của tờ Los Angeles Times cho hay đây là tình trạng khác hẳn so với năm trước, khi Tahoe có quá  nhiều tuyết, đến nỗi các nhân viên dọn dẹp không biết đem đổ đi đâu.

Ở Bắc California, dân chúng thành phố San Francisco cất áo dầy mùa Đông và thay bằng áo thung, quần ngắn, trong cuối tuần qua.

Nhiệt độ ở thành phố này lên tới 74 độ F hôm Thứ Bảy và Chủ Nhật, tạo kỷ lục mới cho cả hai ngày này.

Chừng 100 dặm (khoảng 160 cây số) xa hơn về phía Nam, thành phố Salinas cũng có hai ngày nóng kỷ lục, lên tới 81 độ F hôm Thứ Bảy và 80 độ hôm Chủ Nhật.

Ở thành phố San Jose, nhiệt độ ngày Thứ Bảy lên tới 78 độ F và ở Santa Rosa là 76 độ F.

Thành phố Half Moon Bay lên đến 78 độ F hôm Chủ Nhật, không chỉ phá kỷ lục của ngày này mà cũng bằng với kỷ lục nóng nhất trong Tháng Hai có trước đây.

Ông Daniel Swain, một khoa học gia về khí hậu tại trường UCLA, nơi nhiệt độ lên tới 79 độ F hôm Chủ Nhật, nói rằng nhiều người đang chú ý đến việc nhiệt độ gia tăng vì tình trạng nóng gay gắt.

“Năm nay, việc này thấy nhiều hơn ở vùng Nam California, nhưng ngày càng lan lên phía Bắc hơn nữa,” ông Swain cho hay.

Thời tiết ấm, khô ráo này một phần là do hiện tượng La Niña, khiến nhiệt độ mặt biển ở vùng Đông Thái Bình Dương lạnh hơn bình thường, theo ông Swain. Tình trạng ấm hơn ở vùng Tây Thái Bình Dương và băng tan ở Bắc Cực cũng là những yếu tố góp phần, bản tin LA Times cho hay.

Ông Swain nói rằng đây là chiều hướng chung trong thời gian tới ở California, với mùa Hè nóng hơn và mùa Đông có nhiều ngày ấm hơn, khiến không có nhiều tuyết rơi ở vùng Sierra Nevada hoặc không đóng băng được, làm trữ lượng nước ít đi.

Tuy vậy, ông Swain cũng cho hay điều này không khẳng định được là California đang đi vào chiều hướng khô ráo thường trực. Vì ngay chỉ mới mùa Đông năm ngoái, trong một thập niên được coi là khô ráo, cũng có thể có một năm ẩm ướt, tạo ra vấn đề trái ngược, cũng theo bản tin LA Times. (V.Giang)

Mời độc giả xem phóng sự cộng đồng “Khai mạc chợ hoa xuân Tết Mậu Tuất 2018”

MỚI CẬP NHẬT