Friday, March 29, 2024

Hệ thống lá chắn THAAD lập xong ở Nam Hàn

SEOUL, Nam Hàn (NV) – Nam Hàn nay có được hệ thống lá chắn chống hỏa tiễn THAAD mà Mỹ vừa thiết lập xong, có thể bắn hạ hỏa tiễn từ Bắc Hàn bắn tới.

Tuần báo Newsweek trích loan báo của Lực Lượng Hoa Kỳ ở Nam Hàn hôm Chủ Nhật nói rằng một đơn vị quân sự vừa được phái đến Nam Hàn để điều khiển hệ thống THAAD, nhằm đối phó với việc Bắc Hàn nhanh chóng phát triển kỹ thuật nguyên tử.

Hãng thông tấn Yonhap của Nam Hàn tường thuật rằng toán nhân sự từ Fort Bliss, Texas, vừa đến căn cứ quân sự Mỹ ở Seongju hồi tuần trước. Địa điểm này nằm cách thủ đô Seoul 185 dặm về hướng Nam.

Hệ thống lá chắn đầu tiên được đưa đến Nam Hàn hồi Tháng Tư và gặp phải sự chống đối mạnh mẽ từ dân chúng địa phương và các nhà vận động hòa bình, đến các cường quốc khác, gồm Nga và Trung Quốc, quốc gia quan ngại hệ thống này sẽ theo dõi được kế hoạch phòng thủ nguyên tử của mình.

THAAD do Mỹ chế tạo được xem như là hệ thống phòng thủ phi đạn đầu tiên chống lại được cuộc tấn công hỏa tiễn từ Bắc Hàn.

THAAD gồm một hệ thống radar theo dõi và hướng dẫn, và dàn phóng phi đạn nghênh cản, có thể bắn hạ một hỏa tiễn cả bên trong lẫn ở ngoại tầng khí quyển, khi hỏa tiễn ấy ở giai đoạn quay đầu xuống mục tiêu.

Nếu radar phát hiện một hỏa tiễn đang bay đến, một phi đạn nghênh cản sẽ được bắn lên về phía mục tiêu ấy, hủy diệt đầu đạn của địch với kỹ thuật động năng.

Bộ Quốc Phòng Mỹ giải thích rằng hệ thống sử dụng kỹ thuật “hit-to-kill,” để làm cho hỏa tiễn địch trở thành bất khiển dụng trước khi chạm đất.

Quân đội Nam Hàn đang thảo luận với chính phủ và các dân cử trong nước để có thể tăng cường phòng thủ thêm ở những khu vực khác nhằm chống lại sự đe dọa của láng giềng phương Bắc. (TP)

Cảnh sát bị bắn chết khi giải quyết vụ xung đột gia đình tại Ohio

MỚI CẬP NHẬT