Friday, April 26, 2024

Thủ tướng Anh gặp áp lực phải từ chức để ‘cứu Brexit’

LONDON, Anh (AP) – Thủ tướng Anh, bà Theresa May, hiện đang gặp các áp lực ngày càng tăng cao từ bên trong đảng của bà để phải từ chức hoặc đưa ra hạn định thời gian sẽ từ chức, nhằm có được sự hậu thuẫn cho thỏa thuận Brexit để rút khỏi khối EU của bà, theo tin từ giới truyền thông Anh hôm Chủ Nhật, 24 Tháng Ba.

Các giới chức cao cấp trong đảng Bảo Thủ Anh đã kêu gọi bà May hãy nhận ra vị thế chính trị ngày càng yếu đi của bà và rời khỏi chức vụ thủ tướng. Tuy nhiên, hiện chưa thấy có chỉ dấu nào cho thấy bà May sẽ nghe theo khuyến cáo này.

Một số thành viên trong đảng Bảo Thủ, vốn có lập trường ủng hộ việc Anh rút khỏi EU mà không cần có thỏa thuận gì, sẽ gặp và thảo luận với bà May tại tư dinh vào trưa ngày Chủ Nhật.

Thủ Tướng May cho tới nay không huy động được đủ hậu thuẫn để thông qua thỏa thuận chính phủ bà đạt được với EU hồi cuối năm trước. Hạ Viện Anh đã hai lần bỏ phiếu chống thỏa thuận Brexit này, và bà May đang tính sẽ đưa ra để bỏ phiếu lần thứ ba, nếu thuyết phục được đủ số dân biểu.

Bộ trưởng Tài Chánh Anh, ông Philip Hammond, hôm Chủ Nhật nói rằng những giới chức cao cấp trong đảng muốn lật đổ bà May là sai lầm. Theo ông Hammond, sự thay đổi người lãnh đạo sẽ không làm thay đổi tình trạng bế tắc chính trị ở Anh về vấn đề Brexit.

Trong khi đó, Thủ Tướng May cũng gặp sự phản đối kịch liệt của các nhóm dân chúng chống Brexit và đòi phải có cuộc trưng cầu dân ý lần thứ nhì về vấn đề này. Hôm Thứ Bảy, có khoảng 1 triệu người đã xuống đường biểu tình ở London để bày tỏ quan điểm của họ. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT