WASHINGTON, DC (AP) – Thượng Viện Mỹ hôm Thứ Bảy, 7 Tháng Tám, tiến gần hơn đến việc thông qua dự luật hạ tầng cơ sở trị giá khoảng $1,000 tỷ, sau khi các thượng nghị sĩ thuộc cả hai đảng đồng ý đưa ra trước sàn Thượng Viện để thảo luận.
Tuy nhiên, sẽ còn cần thêm các cuộc biểu quyết khác trước khi Thượng Viện thông qua một trong những ưu tiên được coi là hàng đầu của Tổng Thống Joe Biden.

Đạo luật sau khi thông qua sẽ cấp số tiền lớn lao của liên bang cho các tiểu bang, để chi vào các kế hoạch công ích xã hội, từ đường sá, cầu cống, cho tới cung cấp dịch vụ Internet, nước sạch để uống, cùng là các chương trình khác.
Trong sự đoàn kết hiếm thấy của lưỡng đảng hiện nay, các thượng nghị sĩ Cộng Hòa đã cùng với các thượng nghị sĩ Dân Chủ quyết định trong phiên họp ngày Thứ Bảy là sẽ đưa dự luật ra thảo luận, với tỷ số 67 thuận và 27 chống, nghĩa là dư đủ số phiếu để vượt qua nỗ lực ngăn chặn tại nghị trường bằng cách “câu giờ” (filibuster).
Sau khi Thượng Viện thông qua dự luật, Hạ Viện sẽ có cuộc bỏ phiếu của mình, trước khi được Tổng Thống Joe Biden ký ban hành.

Đạo luật Hạ Tầng Cơ Sở và Việc Làm (Infastructure Investment and Jobs Act) này là một trong hai nỗ lực quan trọng của Tổng Thống Biden về hạ tầng cơ sở. Sau khi hoàn tất đạo luật đầu tiên, chính phủ Biden và giới lãnh đạo Dân Chủ tại Quốc Hội sẽ khởi sự thúc đẩy thông qua đạo luật thứ nhì, lớn hơn và coi như sẽ chỉ có được sự ủng hộ của phía Dân Chủ.
Thượng Nghị Sĩ Lisa Murkowski (Cộng Hòa-Alaska) nói rằng nhu cầu tu bổ cải thiện hệ thống hạ tầng cơ sở tại tiểu bang Alaska của bà là điều rõ ràng, ai cũng thấy, gồm cả cần có tiền để cung cấp nước sạch cho các làng mạc nơi xa, hiện không có nước máy. Tuy nhiên, theo bà Murkowski, còn có một nhu cầu khác là phải cho thấy Thuợng Viện có khả năng tạo sự “hợp tác lưỡng đảng.” (V.Giang) [qd]











































































































