Thượng Viện không thông qua nổi biện pháp bãi bỏ quan thuế của Trump

WASHINGTON, DC (NV) – Hôm Thứ Tư, 30 Tháng Tư, Thượng Viện do Đảng Cộng Hòa lãnh đạo không thể thông qua một biện pháp lưỡng đảng nhằm bãi bỏ việc Tổng Thống Donald Trump đánh thuế lên phần lớn các quốc gia trong tháng này.

Buổi bỏ phiếu kết thúc với tỷ lệ 49-49, trong đó ba thành viên Đảng Cộng Hòa gồm có Rand Paul (Kentucky), Susan Collins (Maine), Lisa Murkowski (Alaska), cùng tất cả thành viên Đảng Dân Chủ đã có mặt để ủng hộ quyết nghị được lập ra nhằm chấm dứt tình trạng khẩn cấp quốc gia Trump từng ban bố để đánh thuế toàn cầu.

Các thượng nghị sĩ Mitch McConnell (Cộng Hòa-Kentucky), và Sheldon Whitehouse (Dân Chủ-Rhode Island) vốn là những người từng lên tiếng ủng hộ biện pháp này lại vắng mặt trong buổi bỏ phiếu. Quyết nghị cần đa số phiếu đơn giản để thông qua.

Từ trái, Thượng Nghị Sĩ Andy Kim (Dân Chủ-New Jersey), TNS Kirsten Gillibrand (Dân Chủ-New York), Lãnh Tụ Khối Thiểu Số Thượng Viện Chuck Schumer (Dân Chủ-New York), và TNS Mazie Hirono (Dân Chủ-Hawaii) phát biểu trong một cuộc họp báo chống quan thuế do Tổng Thống Donald Trump áp đặt tại Điện Capitol ngày 9 Tháng Tư, 2025 ở Washington, DC. (Hình: Kayla Bartkowski/Getty Images)

Paul và Thượng Nghị Sĩ Ron Wyden (Dân Chủ-Oregon) áp dụng một thủ tục lập pháp để buộc buổi phiếu phải diễn ra tại Thượng Viện, nơi Đảng Cộng Hòa chiếm đa số 53-47.

Tối Thứ Tư, kết quả bỏ phiếu tại Thượng Viện là 50-49, trong đó Phó Tổng Thống JD Vance bỏ phiếu quyết định, nhằm cầm chân một hành động từ Đảng Dân Chủ cho phép họ bỏ phiếu liên quan tới quyết nghị về quan thuế một lần nữa vào tuần tới.

Kể cả khi được thông qua, Hạ Viện do Đảng Cộng Hòa kiểm soát khó có thể thông qua quyết nghị này. Gần đây Đảng Cộng Hòa tại Hạ Viện cũng bỏ phiếu nhằm đề ra thêm một biện pháp nhằm cản trở các nhà lập pháp muốn tức thì thông qua các quyết nghị liên quan tới thẩm quyền đánh thuế của Trump.

Ngay khi quyết nghị xuất hiện tại bàn làm việc, Trump sẽ phủ quyết, Tòa Bạch Ốc cho biết hôm Thứ Ba.

Trong đợt bỏ phiếu 51-48 vào đầu Tháng Tư, Thượng Viện cũng thông qua một quyết nghị tương tự nhưng hạn chế hơn nhằm ngăn không cho Hoa Kỳ đánh thuế Canada. Hôm Thứ Tư cũng có ba thành viên Đảng Cộng Hòa đồng lòng cùng Đảng Dân Chủ bỏ phiếu cho biện pháp đó, trong đó cũng có McConnell, và đưa ra lời trách cứ hiếm hoi nhắm vào Trump.

Ngay trong hôm phần lớn quyết định đánh thuế có hiệu lực trong tháng này, Trump đột nhiên tuyên bố tạm dừng đánh thuế hầu hết các quốc gia trong 90 ngày nhằm cho phép đàm phán. Nhưng lúc đó Trump lại đánh thêm 145% thuế lên Trung Quốc.

Buổi bỏ phiếu diễn ra ngay hôm Bộ Thương Mại công bố nền kinh tế Hoa Kỳ rớt 0.3% trong ba tháng đầu tiên trong năm 2025, đây là một diễn tiến mà Trump và các viên chức Tòa Bạch Ốc cố gắng xoa dịu. Sau đó, Trump nói với người dân rằng “Hãy kiên nhẫn!!!” trên Truth Social.

Giới chức chính quyền Trump nhiều lần tuyên bố trong những ngày gần đây rằng đã có những tiến triển trong các đợt đàm phán nhằm đạt được các thỏa thuận thương mại với một số quốc gia bị Hoa Kỳ đánh thuế nặng tay hơn nhưng không tiết lộ tin tức chi tiết và cũng né tránh yêu cầu bình luận rằng chừng nào chính quyền có thể công bố các thỏa thuận.

Đại Diện Thương Mại Hoa Kỳ Jamieson Greer nói với các Thượng Nghị Sĩ Đảng Cộng Hòa tại Điện Capitol hôm Thứ Ba rằng rất nhiều quốc gia đang ngỏ ý mời ông đàm phán các thỏa thuận thương mại và ông “lạc quan” rằng trong vài tuần tới sẽ thương thảo với một số quốc gia trong số đó, theo hai thượng nghị sĩ dự phần trong phiên họp với Greer và Vance.

Thượng Nghị Sĩ John Barrasso (Cộng Hòa-Wyoming) cũng chỉ trích các thượng nghị sĩ yêu cầu bỏ phiếu hôm Thứ Tư, cho rằng đó là hành động lãng phí thời gian.

Các thượng nghị sĩ Chuck Grassley (Cộng Hòa-Iowa), và Maria Cantwell (Dân Chủ-Washington) cũng công bố một dự luật nhắm vào hoạt động đánh thuế của Trump. Thay vì lập tức yêu cầu Trump dừng lại, biện pháp này chỉ đòi hỏi chấm dứt quan thuế sau 60 ngày trừ phi Quốc Hội bỏ phiếu chấp thuận một cách rõ ràng. (TTHN)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT