WASHINGTON, DC (NV) – Thượng Viện hôm Thứ Năm, 29 Tháng Chín, thông qua dự luật chi tiêu ngắn hạn để duy trì hoạt động chính phủ và cung cấp thêm viện trợ quân sự cho Ukraine, theo AP.
Dự luật sẽ tài trợ cho chính phủ liên bang đến hết ngày 16 Tháng Mười Hai và giúp các nhà lập pháp có thêm thời gian thống nhất về mức chi tiêu cho tài khóa 2023. Dự luật được thông qua với số phiếu 72-25 và đang được chuyển đến Hạ Viện để xem xét. Tất cả phiếu chống đều đến từ thành viên đảng Cộng Hòa.

Tài khóa hiện nay sẽ chấm dứt vào lúc nửa đêm ngày 30 Tháng Chín. Như thường lệ, các nhà lập pháp thường đợi đến phút chót mới đạt thỏa thuận để có biện pháp giải quyết.
Dù vậy, lần này việc thông qua dự luật tài trợ cho chính phủ gần như đã được dự đoán trước, đặc biệt là sau khi Thượng Nghị Sĩ Joe Manchin (Dân Chủ-West Virginia) đồng ý bỏ đòi hỏi tạo sự dễ dãi cho quy trình cấp phép cho các dự án năng lượng và lắp đặt đường ống ở West Virginia.
Tuy nhiên, dự luật sẽ chỉ có hiệu lực trong vài tháng trước khi diễn ra cuộc bầu cử giữa kỳ. Để có được ngân sách cho tài khóa mới, các thương thuyết gia của hai đảng cũng phải tìm được thỏa thuận về khoản chi cho những vấn đề quan trọng như phá thai, an ninh biên giới và biến đổi khí hậu.
Dự luật được thông qua ngày 29 Tháng Chín, cho phép giữ nguyên chi tiêu tại các cơ quan liên bang ở mức hiện tại cho đến giữa Tháng Mười Hai. Đáng chú ý, hơn $12 tỷ sẽ được cung cấp để viện trợ Ukraine, bên cạnh hơn $50 tỷ trong hai dự luật trước đó. Số tiền này sẽ được dùng để hỗ trợ đào tạo và tiếp vận cho quân đội Ukraine, giúp chính phủ Kiev đáp ứng các dịch vụ cơ bản cho người dân, đồng thời bổ sung các hệ thống võ khí và đạn dược của Mỹ.
“Bảy tháng kể từ khi Nga bắt đầu xâm lăng Ukraine, rõ ràng là sự hỗ trợ của Mỹ đã đi một chặng đường dài để giúp người dân Ukraine chống lại Tổng Thống Putin. Nhưng cuộc chiến còn cần nhiều thời gian nữa mới kết thúc,” theo Thượng Nghị Sĩ Chuck Schumer (Dân Chủ-New York), lãnh đạo phe đa số Thượng Viện.
Thượng Nghị Sĩ Mitch McConnell (Dân Chủ-Kentucky), lãnh đạo phe thiểu số, cũng lên tiếng ủng hộ khoản viện trợ Ukraine. “Hỗ trợ Ukraine không phải là một cử chỉ mang tính biểu tượng. Đó thực sự là khoản đầu tư vào an ninh quốc gia của chúng ta và các đồng minh,” ông nói.
Dự luật cũng đề cập đến các biện pháp cứu trợ thiên tai. Khoảng $2.5 tỷ sẽ được gửi đến New Mexico để phục hồi sau đám cháy Hermit’s Peak/Calf Canyon Fire, trận cháy rừng lớn nhất trong lịch sử tiểu bang. Ngoài ra, chính quyền sẽ hỗ trợ $2 tỷ cho các cộng đồng bị ảnh hưởng những thảm họa gần đây và $20 triệu để cải thiện cơ sở hạ tầng cung cấp nước cho Jackson, Mississippi. (V.Giang) [qd]


























































