Thượng Viện Mỹ thông qua dự luật ngân sách chi tiêu chính phủ tạm thời

WASHINGTON, DC (NV) – Thượng Viện Mỹ bỏ phiếu thông qua dự luật ngân sách chi tiêu chính phủ tạm thời với tỉ lệ 71-19 hôm Thứ Năm, 15 Tháng Mười Hai, tránh cho chính phủ không bị đóng cửa vào cuối tuần này.

Theo CNN, sau khi Thượng Viện thông qua, dự luật sẽ được chuyển sang cho Tổng Thống Joe Biden ký thành luật.

Các thượng nghị sĩ Cộng Hòa họp báo về dự luật chi tiêu chính phủ tạm thời và dự luật ngân sách quốc phòng. (Hình: Anna Moneymaker/Getty Images)

Dự luật tạm thời này cho Quốc Hội thêm một tuần nữa để đưa ra một dự luật sau cùng, quyết định chi tiêu chính phủ trong toàn năm tới. Hạn chót để Quốc Hội thực hiện công việc này là Thứ Sáu, 23 Tháng Mười Hai.

Thượng Nghị Sĩ Patrick Leahy, chủ tịch Ủy Ban Ngân Sách Thượng Viện, cho biết các thành viên thuộc lưỡng viện Quốc Hội của cả hai đảng đã làm việc chung, tìm sự đồng thuận để thông qua dự luật ngân sách tạm thời, tránh cho chính phủ bị đóng cửa. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều việc phải làm để đi đến dự luật hoàn chỉnh sau cùng.

Dự luật đồng ý khoảng chi tiêu tạm thời $1,700 tỷ cho chính phủ. Tuy nhiên, Thượng Viện vẫn chưa tiết lộ chi tiết về những khoản chi tiêu trong dự luật.

Từ nhiều năm nay, các nhà lập pháp thuộc hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa trong Quốc Hội vẫn bất đồng quan điểm về cách chi tiêu của chính phủ. Phía Cộng Hòa chỉ trích chính phủ Biden chi tiêu quá nhiều trong hai năm vừa qua, khi mà đảng Dân Chủ kiểm soát cả Thượng Viện lẫn Hạ Viện kể từ đầu năm 2021.

Đảng Cộng Hòa từng phản đối mạnh mẽ dự luật giúp phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19 của phe Dân Chủ, với mức chi tiêu lên đến $1,900 tỷ. Họ cũng lên án các dự luật về chăm sóc y tế, bảo vệ môi trường, cho rằng những chi tiêu chính phủ này là lãng phí, dẫn đến tình trạng lạm phát hiện nay.

Ngược lại, đảng Dân Chủ cho rằng những dự luật này là cần thiết để phục hồi nền kinh tế Hoa Kỳ sau đại dịch COVID-19, giúp cho người dân Mỹ có thu nhập thấp được hưởng điều kiện chăm sóc y tế tốt hơn, ngăn chặn tình trạng biến đổi khí hậu toàn cầu. Đảng Dân Chủ không muốn giảm chi tiêu nội địa trong năm tới.

Trái với vấn đề chi tiêu chính phủ, cũng trong Thứ Năm, Thượng Viện dễ dàng thông qua dự luật ngân sách quốc phòng với sự đồng thuận lưỡng đảng rất cao, 83-11. Ngân sách quốc phòng cho năm tới chạm mức kỷ lục $858 tỷ, cao hơn con số do chính phủ Biden đề nghị đến $45 tỷ. (HD) [qd]