Thursday, March 28, 2024

Tỷ phú Trung Quốc, sáng lập JD.com, bị bắt ở Minneapolis do cáo giác xâm phạm tình dục

MINNEAPOLIS, Minnesota (AP) –  Công ty JD.com, một đại công ty bán lẻ qua mạng ở Trung Quốc hôm Thứ Hai, 3 Tháng Chín cho hay người sáng lập công ty này, tỷ phú Liu Qiangdong, còn có tên Richard Liu, đã trở về Bắc Kinh sau khi bị bắt ở Hoa Kỳ trước đó về tội tình nghi có hành vi xâm phạm tình dục.

Ông Zhang Shuhan, một giới chức JD.com, cho hay qua điện thoại rằng ông “Liu Qiangdong được thả mà không bị truy tố và nay ông đã về lại Trung Quốc.”

Ông Liu bị bắt ở thành phố Minneapolis, tiểu bang Minnesota vào khuya ngày Thứ Sáu vì tình nghi có hành động xâm phạm tình dục, theo hồ sơ nhà giam.

Ông Liu, năm nay 45 tuổi, sau đó được thả ra vào trưa ngày Thứ Bảy, trong khi chờ kết quả cuộc điều tra, có thể dẫn tới việc truy tố hình sự. Hồ sơ tại nhà tù Hennepin County không cho biết chi tiết về cáo buộc.

“Thân chủ của tôi bị giam 18 giờ đồng hồ rồi sau đó được thả ra mà không bị truy tố, không có điều kiện gì và cũng không bị giới hạn về sổ thông hành,” theo lời ông Joseph S. Friedberg, một trong những luật sư của ông Liu ở Minnesota, nói với đài truyền hình địa phương 5 ABC EYEWITNESS NEWS.

Nhà tù Hennepin County Jail. (Hình: KSTP/Eric Chaloux)

Luật Sư Friedberg cũng nói rằng việc ông Liu bị truy tố là điều rất khó có thể xảy ra.

Phát ngôn viên Sở Cảnh Sát Minneapolis, ông John Elder, hôm Chủ Nhật nói rằng không thể cung cấp thêm chi tiết nào khác vì cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành. Ông từ chối không cho biết là ông Liu bị bắt tại đâu ở Minneapolis và vì hành động gì.

Luật về xâm phạm tình dục ở tiểu bang Minnesota gồm năm cấp khác nhau, từ sờ mó người khác mà không được phép cho tới bạo hành tình dục gây thương tích.

Công ty JD.com hôm Chủ Nhật loan báo trên trang web của họ rằng ông Liu bị cáo buộc sai trái khi đang trong chuyến đi về công việc làm ăn ở Hoa Kỳ, cũng nói rằng cảnh sát sau khi điều tra thấy ông này không có tội gì và ông sẽ tiếp tục chuyến đi của mình.

Công ty JD.com, có trị giá khoảng $45 tỷ và là đối thủ chính của Alibaba Group, nói sẽ có hành động pháp lý với những ai “loan truyền tin đồn thất thiệt.”

Công ty Walmart làm chủ 10% công ty JD.com, trong khi công ty Tencent của Trung Quốc có khoảng 18%. Ông Liu làm chủ 16% công ty, có số tài sản trị giá khoảng $7.3 tỷ.

Trong khi đó, đại học University of Minnesota xác nhận với đài truyền hình 5 ABC EYEWITNESS NEWS rằng ông Liu là một sinh viên tiến sĩ trong chương trình quản trị xí nghiệp của trường Carlson School of Management thuộc viện đại học này.

University of Minnesota cho hay các sinh viên trong chương trình nói trên đã quy tụ về Twin Cities từ ngày 26 Tháng Tám tới ngày 1 Tháng Chín. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT