Tiềm năng lớn của Mỹ trong thị trường trái cây ở Việt Nam

WASHINGTON, DC (NV) – Xuất cảng nông sản của Hoa Kỳ sang Việt Nam đã tăng mạnh trong hai năm qua, và việc tiếp cận thị trường thuận lợi hơn đang mở ra những cơ hội mới cho hoạt động buôn bán trái cây, theo tờ Fruitnet cho biết hôm Thứ Tư, 15 Tháng Bảy.

Một phúc trình mới từ Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ (USDA) cho thấy trong quý cuối cùng của năm 2025, Hoa Kỳ là nhà cung cấp trái cây tươi lớn thứ hai cho Việt Nam với thị phần 8.3%, đứng sau Trung Quốc.

Các loại trái cây tươi của Hoa Kỳ xuất cảng sang Việt Nam bao gồm táo ($47.1 triệu), trái đào ($19.6 triệu), nho ($17.6 triệu) và các loại trái cây tươi khác ($1.7 triệu.) (Hình: PATRICK T. FALLON/AFP via Getty Images)

Phúc trình của USDA ghi nhận Hoa Kỳ là nhà cung cấp nông sản (nói chung) lớn thứ hai cho Việt Nam, với kim ngạch đạt $4.7 tỷ trong năm 2025 – mức tăng đáng kể so với con số dưới $3.5 tỷ vào năm 2024.

Xuất cảng trái cây tươi được đánh giá là một trong những lĩnh vực có tiềm năng tăng trưởng lớn nhất, nhờ vào các cuộc đàm phán thương mại song phương gần đây giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, cũng như việc cải thiện khả năng tiếp cận thị trường cho các nhà cung cấp Hoa Kỳ.

Dữ liệu trên trang USDA của chính phủ cho thấy, Việt Nam là quốc gia có tiềm năng gia tăng việc nhập cảng trái cây tươi của Hoa Kỳ, đặc biệt là nhờ các cuộc đàm phán thương mại song phương gần đây giữa hai nước và việc cải thiện khả năng tiếp cận thị trường cho các nhà cung cấp Hoa Kỳ. Riêng kim ngạch xuất khẩu trái cây tươi từ Hoa Kỳ đạt $91.1 triệu vào năm 2025. Các loại trái cây tươi của Hoa Kỳ xuất cảng sang Việt Nam bao gồm táo ($47.1 triệu), trái đào ($19.6 triệu), nho ($17.6 triệu) và các loại trái cây tươi khác ($1.7 triệu.)

Các cuộc đàm phán thương mại gần đây đã mở ra nhiều cơ hội hơn cho các nhà xuất cảng Hoa Kỳ. Vào ngày 16 Tháng Ba, năm 2026, Việt Nam đã cho phép nhập cảng quýt từ các tiểu bang California và Florida của Hoa Kỳ. Các chuyên gia ước tính giá trị tiềm năng của hoạt động xuất cảng quýt Hoa Kỳ sang Việt Nam đạt mức $5 triệu. Trước đó, vào ngày 6 Tháng Sáu, năm 2025, Cục Bảo Vệ Thực Vật (PPPD) của Việt Nam đã cấp phép nhập cảng trái đào (peach) và xuân đào (nectarine) tươi từ California.

Quyết định này đưa ra sau quá trình đàm phán giữa Cơ Quan Kiểm Dịch Động Thực Vật (APHIS) thuộc USDA và PPPD, qua đó xác nhận rằng phương pháp gieo trồng mà các nhà sản xuất trái cây có hạt (stone fruit) của Hoa Kỳ áp dụng là an toàn và hiệu quả.

Các chuyên gia ước tính giá trị thị trường hàng năm đối với đào và xuân đào từ California là $2.5 triệu.

Theo trang Fruitnet, một yếu tố khác tạo nên cơ hội tại Việt Nam là sự cải thiện về các chỉ số kinh tế vĩ mô của quốc gia – nền kinh tế lớn thứ tư trong Hiệp Hội Các Quốc Gia Đông Nam Á (ASEAN) – với thu nhập gia tăng và sự phát triển của ngành chế biến công nghiệp đang thúc đẩy nhu cầu đối với các sản phẩm nhập cảng.

Phúc trình của USDA cũng nêu rõ về vấn đề này: “Xuất cảng nông sản của Hoa Kỳ sang Việt Nam là một mảng quan trọng và đang trên đà tăng trưởng trong quan hệ thương mại song phương, được hỗ trợ bởi cả nhu cầu thị trường lẫn các hiệp định thương mại mới đây. Tầng lớp trung lưu ngày càng lớn mạnh, cùng với sự phát triển của các lĩnh vực bán lẻ hiện đại và chế biến thực phẩm, đang thúc đẩy nhu cầu đối với nông sản Hoa Kỳ. Người tiêu dùng Việt Nam ngày càng đánh giá cao các sản phẩm của Hoa Kỳ nhờ chất lượng và độ an toàn.” (KL)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT