TUYÊN QUANG, Việt Nam (NV) – Hôm 15 Tháng Bảy, Cơ Quan An Ninh Điều Tra Công An Tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố bị can Nguyễn Thị Hằng, hiệu trưởng trường trung học phổ thông Chuyên Tuyên Quang, cùng sáu người khác về cáo buộc “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ,” nâng tổng số lên 26 người trong vụ án gian lận điểm thi Toán tốt nghiệp tú tài ở trường trung học Chuyên Tuyên Quang.
Theo báo VnExpress, bị can Nguyễn Thị Hằng làm hiệu trưởng trường Chuyên Tuyên Quang từ cuối năm 2023. Trước đó, bà ta là trưởng Phòng Giáo Dục Phổ Thông thuộc Sở Giáo Dục và Đào Tạo Tỉnh Tuyên Quang cũ.

Tuy nhiên, cũng như lần trước, ngoài bà Nguyễn Thị Hằng bị nêu tên, chưa thấy các báo đài trong nước đưa danh tính các bị can còn lại trong vụ điểm Toán bất thường ở Tuyên Quang.
Người đầu tiên bị khởi tố là bị can Nguyễn Hà Duy, 28 tuổi, giáo viên Toán của trường Chuyên Tuyên Quang. Ông này là thư ký điểm thi tại trường nhà, bị cho là đã trực tiếp vào phòng thi hướng dẫn các thí sinh làm bài môn Toán.
Điểm thi tốt nghiệp tú tài môn Toán ở tỉnh Tuyên Quang bị phát hiện bất thường khi 146/328 thí sinh thi tại trường Chuyên Tuyên Quang đạt 10 điểm. Số từ 9 trở lên là 299/328 thí sinh. Điểm trung bình của nhóm này là 9.58, cao nhất Việt Nam.
Đến hôm 9 Tháng Bảy, Công An Tuyên Quang loan báo khởi tố thêm ba bị can, trong đó có bị can Trần Thị Thu Hằng, hiệu phó trường trung học phổ thông Nguyễn Văn Huyên, tỉnh Tuyên Quang, bị cáo buộc tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.”
Bị can Trần Thị Thu Hằng là trưởng điểm coi thi tại trường Chuyên Tuyên Quang, bị Công An Tuyên Quang cáo buộc “chỉ đạo, định hướng cho một số giám thị tạo điều kiện cho các thí sinh làm bài thi môn Toán.”
Bốn ngày sau, hôm 13 Tháng Bảy, Cơ Quan An Ninh Điều Tra Công An Tỉnh Tuyên Quang tiếp tục khởi tố thêm 15 bị can để điều tra về cùng tội danh nêu trên, nâng tổng số lên 19 bị can.

Hành vi của các bị can trên được cho là “gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tính khách quan, công bằng, minh bạch của kỳ thi, gây dư luận xấu.”
Tuy sự việc vẫn chưa rõ ràng nhưng Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Tuyên Quang đề nghị cho 322 học sinh trường Chuyên Tuyên Quang cùng sáu thí sinh tự do ở điểm thi nghi gian lận này thi lại môn Toán, song Bộ Giáo Dục và Đào Tạo chưa đồng ý, cho biết cần chờ thêm kết quả xác minh từ cơ quan hữu trách để đánh giá toàn diện tác động sự việc.
Trong thời gian chưa có kết luận, các thí sinh tại trường này vẫn ghi danh xét tuyển đại học theo kế hoạch. Trường hợp xác định thí sinh nào vi phạm quy chế, Bộ Giáo Dục sẽ “xử lý theo quy định, tương ứng với tính chất, mức độ.” (Tr.N) [kn]







































































































































