LINCOLN, Nebraska (NV) – Nebraska, một tiểu bang bảo thủ lâu đời, dự kiến sẽ thông qua mức lương tối thiểu $15/giờ cho người lao động, một chính sách cho tới nay chỉ thấy phổ biến tại các tiểu bang cấp tiến như New York, California và Illinois, theo bản tin hôm Thứ Năm, 10 Tháng Mười Một, của ABC News.
Cuộc trưng cầu dân ý cho đạo luật Initiative Measure 433 nhận được 59% phiếu thuận từ cử tri tại Nebraska, trong khi số phiếu chống chỉ đạt 41%, theo kết quả được công bố hôm Thứ Tư.

Đạo luật này sẽ tăng dần lương tối thiểu tại tiểu bang, từ mức hiện hành $9/giờ đến $15/giờ vào năm 2026.
Trong những năm sau đó, lương tối thiểu sẽ được điều chỉnh theo lạm phát.
Hiện nay có ít nhất chín tiểu bang, đa số là các tiểu bang cấp tiến, đã tăng mức lương tối thiểu lên $15/giờ, tương đương với 40% lực lượng lao động Mỹ, theo dữ liệu của National Employment Law Project.
Các tiểu bang “chiến địa” hoặc bảo thủ thường chọn hình thức bỏ phiếu để tăng nhẹ lương tối thiểu qua từng năm.
Tại Arkansas, Missouri và Arizona, lương tối thiểu được tăng lên đến $12/giờ, theo tổ chức nghiên cứu bất vụ lợi Ballotpedia.
Nỗ lực tăng lương tối thiểu trên toàn quốc bắt đầu nhận được nhiều sự ủng hộ từ năm 2012, khi các nhân viên tại cửa hàng thức ăn nhanh tổ chức chiến dịch Fight for $15 để yêu cầu tăng lương và thành lập nghiệp đoàn trong ngành kỹ nghệ này.
Tính đến Tháng Tám năm nay, có 30 tiểu bang đã tăng lương vượt qua mức tối thiểu của chính quyền liên bang, theo National Conference of State Legislatures.
Nebraska không phải là tiểu bang duy nhất tổ chức trưng cầu dân ý về vấn đề lương tối thiểu.
Chính quyền Washington, DC, dự đoán rằng các cử tri sẽ ủng hộ đạo luật tăng dần lương tối thiểu cho những người lao động nhận tiền boa (tip) từ mức $5.05/giờ hiện nay đến tương đương với người lao động không nhận tiền boa – hiện đang là $16.10/giờ, vào năm 2027, theo tờ New York Times. (V.Giang) [qd]























































