Tin tặc biến nhà dân thành vũ khí đánh sập Internet

WASHINGTON DC (NV) – Vụ nhiều mạng xã hội bị đánh sập Internet hôm Thứ Sáu do tin tặc lợi dụng sơ hở an ninh nơi các dụng cụ nối mạng trong nhà quí vị, để biến chúng thành vũ khí tấn công.

Theo báo Christian Science Monitor, hiện nay hằng triệu gia đình đang có dụng cụ điện tử nối mạng Internet, và tin tặc tìm cách lợi dụng chúng, nơi yếu nhất về mặt bảo vệ an toàn, như máy thu video, máy ảnh, webcam, tủ lạnh kỹ thuật số,.. để biến thành vũ khí tấn công.

Nói chung, các dụng cụ điện tử quí vị sử dụng hằng ngày bị biến thành vũ khí trong vụ tấn công tin tặc vừa qua mà quí vị hoàn toàn không hay biết.

Hai trang mạng bị tấn công bằng DDoS vào các máy chủ tên miền DNS trong những tuần gần đây khiến người ta chú ý đến sự nguy hiểm mới, một khi mà mọi thứ trong nhà, từ hệ thống ánh sáng đến an ninh đều nối mạng với Internet.

DDoS, viết tắt từ chữ “distributed denial-of-service,” là thuật ngữ điện toán dùng để chỉ trường hợp hàng ngàn máy chủ hoặc hệ thống điện toán bị tấn công khiến cư dân mạng không thể truy cập vào Internet.

Lấy ví dụ về blogger Brian Krebs, chuyên về an ninh, tin tặc vận dụng sức mạnh của hằng trăm ngàn đố gia dụng có nối mạng, như máy thu hình, bộ định tuyến router, camera an ninh… để đánh sập trang mạng của anh.

Trong vụ này, tin tặc đã vận dụng 600 gigabit/giây để tấn công.

Trước đây, một công ty cung cấp dịch vụ Internet hàng đầu của Pháp cũng bị tấn công với lượng lớn hơn là 1 Terabit/giây.

Theo các chuyên gia, lý do các dụng cụ nối mạng tại gia trở nên hết sức nguy hiểm vì sự an toàn của chúng hầu như không hiện hữu.

Các nhà sản xuất những dụng cụ như DVR không hề nghĩ đến việc phòng vệ an ninh khi nối kết với Internet.

Ông Elias Manousos, đồng sáng lập công ty an ninh mạng RiskIQ, nói: “Các nhà sản xuất chỉ tập trung vào việc chế tạo rồi đem bán được càng nhiều càng tốt.”

Ông Manousos tiếp: “Vì những dụng cụ này không dễ cập nhật nhu liệu mới nên ngày càng mau lỗi thời, từ đó tin tặc dễ dàng lợi dụng chúng vì biết chúng không bao giờ được sửa lỗi nơi những chỗ sơ hở.”

Công ty phân tích kỹ thuật Gartner Inc. ước lượng tính đến cuối năm nay sẽ có khoảng 6.4 tỉ dụng cụ nối mạng trên thế giới, tăng 30% so với năm ngoái.

Cũng theo Gartner, đến trước năm 2020, con số các dụng cụ nối mạng sẽ lên đến 20.8 tỉ.

Dụng cụ cá nhân chiếm đại đa số, với gần 4 tỉ trong năm nay và sẽ lên đến 13 tỉ trước năm 2020.

Để giảm bớt nguy cơ bị tin tặc lợi dụng, người sử dụng nên thường xuyên thay đổi ID và mật mã trước khi nối kết với Internet, vì tin tặc trước khi tấn công thường thu thập những thông tin này từ những hệ thống lưu trữ ID và mật mã.

Ngoài ra, theo ông Brian Russell, chủ tịch của tổ hợp Cloud Security Alliance IoT Working Group, “an ninh cần phải khởi đầu từ giai đoạn phát triển. Các nhà sản xuất cần thiết lập an ninh ngay nơi sản phẩm, từ mọi giai tầng của tiến trình sản xuất.” (TP)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT