TNS lưỡng đảng đề nghị tái lập đạo luật chống bạo lực gia đình

WASHINGTON, DC (NV) – Một nhóm thượng nghị sĩ lưỡng đảng của Mỹ hôm Thứ Tư, 9 Tháng Hai, vừa đề nghị tái ban hành đạo luật bảo vệ nạn nhân của bạo lực gia đình và bạo hành tình dục có từ năm 1990, vốn bị để cho hết hạn từ năm 2019 do sự phản đối của đảng Cộng Hòa, theo hãng thông tấn AP.

Thượng Nghị Sĩ Dick Durbin (Dân Chủ-Illinois) công bố dự luật đổi mới Đạo Luật Chống Bạo Lực Đối Với Phụ Nữ cùng với hai người đồng viện từ cả hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa. Ngoài ra, sự kiện cũng có sự góp mặt của những người từng là nạn nhân của nạn bạo lực gia đình và nữ diễn viên Angelina Jolie.

Nữ tài tử Angelina Jolie phát biểu tại Thượng Viện Mỹ. (Hình: Alex Wong/Getty Images)

“Những ai đã từ bỏ hy vọng vào sự hoạt động của Thượng Viện Mỹ, nỗ lực thông qua các luật quan trọng, làm việc cùng nhau trên căn bản lưỡng đảng, hãy cùng nhìn lại phía sau tôi,” ông Durbin phát biểu.

Lần cuối luật được gia hạn là vào năm 2013. Các chính trị gia đảng Cộng Hòa kể từ đó đã ngăn chặn luật không được thông qua tại Thượng Viện khi phản đối điều khoản cấm những người từng bị kết tội theo dõi, bám đuôi (stalking) không được sở hữu súng. Điều khoản đó đã vấp phải sự phản đối từ Hiệp Hội Súng Trường Quốc Gia (NRA) và bị loại trừ ra khỏi thỏa thuận.

Nhằm thúc đẩy Quốc Hội tái ban hành lại luật, diễn viên Jolie đã có bài phát biểu đầy xúc động: “Đứng ở trung tâm quyền lực của quốc gia chúng ta, tôi chỉ có thể nghĩ đến tất cả những người bất lực khi bị lạm dụng, bởi vì một hệ thống luật pháp không thể bảo vệ họ.”

“Nguyên nhân khiến nhiều nạn nhân phải chật vật để thoát khỏi tình huống bị ngược đãi là do họ cảm thấy mình không có giá trị. Khi Quốc Hội phải mất đến cả một thập niên trong im lặng để đổi mới Đạo Luật Chống Bạo Lực Đối Với Phụ Nữ, cảm giác đó lại càng được củng cố thêm,” bà Jolie nói.

Đạo luật được Tổng Thống Biden đưa ra lần đầu tiên vào năm 1990, khi ông còn là thượng nghị sĩ của Delaware. Bốn năm sau đó, phiên bản tiếp theo được Tổng Thống Bill Clinton đưa vào dự luật phòng chống tội phạm mở rộng. Quốc Hội đã tái thông qua Đạo Luật Chống Bạo Lực Đối Với Phụ Nữ ba lần kể từ đó.

Đề nghị của lưỡng đảng được công bố hôm 9 Tháng Hai sẽ không bao gồm cái gọi là lỗ hổng bạn trai (boyfriend loophole). Lỗ hổng này cho phép người “bạn trai” dù từng bạo hành kẻ chung sống với mình trong thời gian dài, vẫn có quyền mua và giữ súng. Điều này khiến xảy ra nhiều trường hợp “bạn trai” mang súng đi giết bạn gái cũ, có khi gồm cả các đứa con đã có với người này.

Thượng Nghị Sĩ Joni Ernst (Cộng Hòa-Iowa) và Thượng Nghị Sĩ Dianne Feinstein (Dân Chủ-California) đang làm việc trên kế hoạch gia hạn luật với 60 phiếu bầu kể từ năm 2019 và các nhà lập pháp tin rằng lần này họ có thể thực hiện được.

Trong nỗ lực mới nhất vào hôm Thứ Tư, lưỡng đảng đã công bố một dự luật được cải tiến và không bao gồm lỗ hổng trước đây.

Cả hai Thượng Nghị Sĩ Joni Ernst và Dianne Feinstein đã cùng nỗ lực kể từ năm 2019 để dự luật được thông qua với 60 phiếu ủng hộ. Lần này, các nhà lập pháp tin rằng họ sẽ thành công.

Ông Biden, người khởi xướng đạo luật, hoan nghênh nhóm thượng nghị sĩ lưỡng đảng đã cùng hợp tác thực hiện kế hoạch.

“Chống lại bạo lực gia đình, tấn công tình dục, bạo lực khi hẹn hò và nạn theo dõi không phải là vấn đề của riêng đảng Dân Chủ hay đảng Cộng Hòa. Đó là vấn đề của công lý và lòng trắc ẩn. Tôi rất biết ơn khi biết dự luật lưỡng đảng quan trọng này đang được tiến hành và tôi mong muốn Quốc Hội chuyển dự luật đến bàn làm việc của tôi ngay lập tức,” vị tổng thống cho biết trong một tuyên bố. (V.Giang) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT