Thursday, March 28, 2024

TNS McConnell chỉ muốn chi $500 tỷ trợ giúp chống COVID-19

LOUISVILLE, Kentucky (NV) – Ông Mitch McConnell (Cộng Hòa-Kentucky), trưởng Khối Đa Số Thượng Viện, hôm Thứ Năm, 15 Tháng Mười, gạt bỏ triển vọng có thỏa thuận trợ giúp chống COVID-19 trị giá từ $1,800 tỷ đến $2,200 tỷ, như phía Dân Chủ và Tòa Bạch Ốc đang thương thảo, theo The Hill.

Tuyên bố của ông McConnell trong buổi họp báo ở Louisville, Kentucky, cho thấy rõ bất đồng giữa Tổng Thống Donald Trump với phe Cộng Hòa ở Thượng Viện về chương trình trợ giúp chống COVID-19 lần thứ năm.

Ông McConnell phát biểu trước báo giới sau khi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử 2020 ở Louisville, Kentucky, hôm Thứ Năm, 15 Tháng Mười. (Hình: AP Photo/Timothy D. Easley)

Ông McConnell cho hay ông đang chuẩn bị thúc ép Thượng Viện bỏ phiếu cho dự luật chỉ trị giá $500 tỷ vào tuần tới.

“Tôi nghĩ không được đâu. Đó là ý chính quyền. Các thành viên của tôi cho rằng nửa tỷ là tốt nhất,” ông McConnell trả lời câu hỏi về triển vọng hai bên đạt thỏa thuận từ $1,800 tỷ đến $2,200 tỷ.

Ông nói thêm rằng, mặc dù đúng là Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi (Dân Chủ-California) và Tòa Bạch Ốc đang thương thảo số tiền lớn hơn đó, nhưng “tôi sẽ không đưa số tiền đó ra để bỏ phiếu.”

Ông McConnell phát biểu như trên giữa lúc Tổng Thống Trump hôm Thứ Năm tỏ ý cho thấy ông sẵn sàng tăng cao hơn $1,800 tỷ trong cuộc thương lượng với phía Dân Chủ.

“Chắc chắn tôi sẽ sẵn sàng tăng thêm. Chi lớn, còn không thì thôi. Hôm qua tôi nói như vậy rồi,” ông Trump trả lời phỏng vấn qua điện thoại với Fox Business sáng Thứ Năm.

Tuy nhiên, theo Thượng Nghị Sĩ McConnell, phía Cộng Hòa ở Thượng Viện chỉ muốn chi khoảng $500 tỷ, gồm trợ giúp doanh nghiệp nhỏ, hỗ trợ xét nghiệm COVID-19 và bệnh viện, cũng như bảo vệ doanh nghiệp khỏi bị kiện liên quan đến đại dịch.

Cuối Tháng Bảy, phía Cộng Hòa ở Thượng Viện đề nghị chi $1,100 tỷ, nhưng lúc đó, ông McConnell cảnh báo sẽ có đến 20 thượng nghị sĩ Cộng Hòa bỏ phiếu chống.

Sau đó, vào Tháng Chín, họ đưa ra dự luật nhỏ hơn nhiều – khoảng $500 tỷ – và được 52 trong số 53 thượng nghị sĩ Cộng Hòa ủng hộ.

Ông McConnell từng công khai cảnh báo phía Dân Chủ và Tòa Bạch Ốc mà đạt được thỏa thuận thì không có nghĩa là ông chấp nhận đưa số tiền đó ra bỏ phiếu. Trong buổi họp báo mới đây, ông nói phải “nghiên cứu kỹ để xem có thể thuyết phục được các thượng nghị sĩ Cộng Hòa ở Thượng Viện không.” (Th.Long) [qd]

MỚI CẬP NHẬT