McConnell đồng ý sửa đổi luật bầu cử sau vụ 6 Tháng Giêng

WASHINGTON, DC (NV) – Thượng Nghị Sĩ Mitch McConnell (Cộng Hòa-Kentucky), trưởng Khối Thiểu Số Thượng Viện, hôm Thứ Ba, 27 Tháng Chín, bày tỏ sự ủng hộ nỗ lực của Quốc Hội để làm rõ quy trình chứng nhận bầu cử tổng thống, thúc đẩy nỗ lực lưỡng đảng nhằm sửa luật từ thế kỷ 19 và tránh xảy ra sự việc tương tự cuộc bạo loạn 6 Tháng Giêng, theo AP.

Đạo luật này sẽ làm rõ và mở rộng các phần của Đạo Luật Kiểm Đếm Số Đại Cử Tri 1887 (1887 Electoral Count Act). Như vậy cùng với Hiến Pháp, đạo luật sẽ giúp điều chỉnh cách các tiểu bang và Quốc Hội chứng nhận đại cử tri và tuyên bố người chiến thắng.

Thượng Nghị Sĩ Mitch McConnell. (Hình: Anna Moneymaker/Getty Images)

Sự thay đổi này là hành động đáp trả với việc cựu Tổng Thống Donald Trump và các đồng minh khai thác kẽ hở của luật để tìm cách lật ngược kết quả bầu cử năm 2020 và tổ chức cuộc bạo loạn 6 Tháng Giêng vào tòa nhà Quốc Hội.

Tuyên bố của ông McConnell được đưa ra ngay trước khi Ủy Ban Quy Tắc Thượng Viện bỏ phiếu với kết quả 14 thuận – một chống đối với dự luật. Như vậy dự luật sẽ chính thức được Thượng Viện cân nhắc. Quá trình bỏ phiếu dự trù sẽ diễn ra trước khi có cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Trước đó Hạ Viện cũng có một dự luật mở rộng luật bầu cử cũ, tuy nhiên sự ủng hộ từ đảng Cộng Hòa là không nhiều. Trong khi đó phiên bản dự luật của Thượng Viện có ít nhất 12 thành viên đảng Cộng Hòa ủng hộ – quá đủ để dự luật thông qua tại một Thượng Viện mà hai đảng đang ở thế 50 – 50.

Thượng Nghị Sĩ Ted Cruz (Cộng Hòa-Texas) là người duy nhất bỏ phiếu chống. Ông cũng chính là người sát cánh cùng ông Trump trong tuyên bố sai sự thật về cuộc bầu cử 2020. Ông gọi đây là một “dự luật tồi tệ,” khiến Quốc Hội không thể cân nhắc lại nếu có gian lận trong bầu cử.

Nếu dự luật này trở thành luật, thì đây chính là hành động pháp lý mạnh mẽ nhất của Quốc Hội để đáp trả cuộc bạo loạn ngày 6 Tháng Giêng, 2021. (V.Giang) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT