Thursday, March 28, 2024

TNS Romney gọi vụ tấn công Quốc Hội là ‘nổi loạn chống Hiến Pháp’

WASHINGTON, DC (NV) – Thượng Nghị Sĩ Mitt Romney (Cộng Hòa-Utah) gọi vụ bạo loạn ở Quốc Hội hồi Tháng Giêng là “nổi loạn chống Hiến Pháp,” theo The Hill hôm Thứ Bảy, 15 Tháng Năm.

Ông nhận xét như vậy giữa lúc vài nhà lập pháp Cộng Hòa trong tuần này cố tình nói giảm mức độ nghiêm trọng hoặc tuyên bố sai sự thật về vụ tấn công điện Capitol hôm 6 Tháng Giêng.

Ủng hộ viên cựu Tổng Thống Trump xô xát với cảnh sát và nhân viên bảo vệ trong lúc cố xông vào Quốc Hội hôm 6 Tháng Giêng. (Hình minh họa: Brent Stirton/Getty Images)

Những nhà lập pháp đó gồm Dân Biểu Andrew Clyde (Georgia), Dân Biểu Jody Hice (Georgia) và Dân Biểu Paul Gosar (Arizona).

Trong buổi điều trần trước Ủy Ban Giám Giát và Cải Cách Hạ Viện hôm Thứ Tư, ông Clyde quả quyết rằng gọi vụ tấn công đó là “nổi loạn” là “dối trá trơ tráo.”

Trả lời phỏng vấn báo HuffPost hôm Thứ Năm, Thượng Nghị Sĩ Romney lưu ý vụ xâm chiếm Quốc Hội hồi Tháng Giêng gây thiệt hại tài sản nghiêm trọng và làm nhiều người tử vong.

“Tôi có ở đó mà,” ông Romney nói. “Đó là vụ nổi loạn nhằm can thiệp và ngăn chặn tiến trình bầu chọn tổng thống mới theo Hiến Pháp.”

“Do đó, đây là cuộc nổi loạn chống Hiến Pháp, gây thiệt hại tài sản nghiêm trọng, chấn thương nghiêm trọng và tử vong,” ông cho biết thêm.

Ông Romney nằm trong số bảy thượng nghị sĩ Cộng Hòa bỏ phiếu kết tội cựu Tổng Thống Donald Trump kích động bạo loạn. Từ đó đến nay, vài người trong số họ bị các nhóm Cộng Hòa ở tiểu bang của họ chỉ trích, gần đây nhất là ông Romney.

Ngày 6 Tháng Giêng, ủng hộ viên cựu Tổng Thống Trump tràn vào Quốc Hội gây bạo loạn giữa lúc các nhà lập pháp đang chứng nhận kết quả bầu cử tổng thống 2020. Vụ tấn công khiến năm người thiệt mạng. (Th.Long) [qd]

MỚI CẬP NHẬT