Tòa Bạch Ốc cấm phóng viên AP dự họp báo vì chưa dùng danh xưng ‘Gulf of America’

WASHINGTON, DC (NV) – Hôm Thứ Ba, 11 Tháng Hai, Tòa Bạch Ốc ngăn không cho một phóng viên hãng tin AP tham dự buổi họp báo tại Phòng Bầu Dục sau khi yêu cầu thông tấn xã này thay đổi cách thức đưa tin về Vịnh Mexico (Gulf of Mexico), khu vực được Tổng Thống Donald Trump ban hành lệnh đổi tên thành Vịnh Hoa Kỳ (Gulf of America).

Phóng viên mà AP không nêu tên, chuẩn bị tham gia một buổi họp báo tại Tòa Bạch Ốc như thường lệ vào chiều Thứ Ba nhưng bị từ chối. Sau đó, một phóng viên AP thứ hai cũng bị cấm tham gia một sinh hoạt diễn ra vào ban đêm tại Phòng Ngoại Giao trong Tòa Bạch Ốc.

Trước đó trong ngày Thứ Ba, các viên chức chính quyền Trump đe dọa thực hiện lệnh cấm bất thường nếu AP tiếp tục giữ nguyên cách đưa tin về Vịnh Hoa Kỳ, điều này có thể tác động tới quyền tự do ngôn luận theo hiến pháp.

Tổng Thống Donald Trump phát biểu trước giới truyền thông trong lúc thông báo đặt tên lại Vịnh Mexico thành Vịnh Hoa Kỳ trên phi cơ Air Force One trên đường tới New Orleans, Louisiana ngày 9 Tháng Hai, 2025. (Hình: ROBERTO SCHMIDT/AFP/Getty Images)

Julie Pace, phó chủ tịch cao cấp kiêm biên tập viên điều hành tại AP, cho biết hành động của chính quyền Trump là một quyết định không thể chấp nhận.

“Thật đáng báo động khi AP hoạt động báo chí độc lập nhưng vẫn bị chính quyền Trump trừng phạt,” Pace cho biết trong một tuyên bố. “Việc hạn chế cho phóng viên chúng tôi vào Phòng Bầu Dục khi chỉ dựa trên nội dung phần phát biểu của AP không chỉ là hành vi nghiêm trọng cản trở quyền thu thập tin tức độc lập cho công chúng mà còn vi phạm Tu Chính Án Thứ Nhất một cách rõ ràng.”

Chính quyền Tổng Thống Trump chưa lập tức đưa ra thông báo liên quan tới các lệnh cấm phóng viên AP và không có dấu hiệu nào cho thấy vẫn còn nhà báo khác bị ảnh hưởng. Từ lâu Trump vốn đối đầu với giới truyền thông. Hôm Thứ Sáu, chính quyền Trump trục xuất một tổ chức tin tức thứ hai khỏi khu vực văn phòng tại Ngũ Giác Đài.

Trước khi nhậm chức hôm 20 Tháng Giêng, Trump công bố kế hoạch đổi tên Vịnh Mexico thành “Vịnh Hoa Kỳ,” đồng thời ký một sắc lệnh hành pháp nhằm thực hiện quyết định này ngay khi ông vừa nhậm chức. Tổng thống Mexico trả lời với vẻ mỉa mai, còn những người khác cũng lưu ý rằng việc đổi tên vịnh có thể không ảnh hưởng tới các diễn tiến thường lệ trên toàn cầu.

Khu vực nằm giữa Hoa Kỳ và Mexico đã mang tên Vịnh Mexico hơn 400 năm qua.

AP cho biết vào tháng trước rằng ba ngày sau khi Trump nhậm chức, họ sẽ tiếp tục dùng danh xưng Vịnh Mexico nhưng vẫn nhắc nhở, lưu ý tới quyết định đổi tên của Trump. Là một hãng thông tấn toàn cầu đưa tin trên toàn thế giới, AP cho biết họ phải bảo đảm rằng tất cả thành phần độc giả đều có thể dễ dàng nhận biết danh xưng địa lý.

Cách thức hành văn tại AP không chỉ được chính hãng thông tấn này sử dụng. Cẩm nang hành văn “AP Stylebook” được hàng ngàn nhà báo và các tác giả trên toàn cầu tin dùng.

Cấm phóng viên AP là một hành động xúc phạm Tu Chính Án Thứ Nhất theo Hiến Pháp Hoa Kỳ, trong đó cấm chính phủ cản trở quyền tự do báo chí, Tim Richardson, giám đốc chương trình báo chí và thông tin sai lạc tại PEN America cho biết.

Hiệp Hội Phóng Viên Tòa Bạch Ốc WHCA cho biết Tòa Bạch Ốc đã có hành động không thể chấp nhận và kêu gọi chính quyền Trump thay đổi cách điều hành.

Trong tuần này, ứng dụng Google Maps bắt đầu dùng danh xưng “Gulf of America,” nói rằng “lề lối lâu đời” của họ là làm theo chỉ dẫn của chính phủ Hoa Kỳ liên quan tới các vấn đề tương tự. Apple Maps, cũng là một nhà cung cấp bản đồ trực tuyến hàng đầu, vẫn giữ nguyên “Gulf of Mexico” vào sáng Thứ Ba nhưng đổi thành “Gulf of America” vào buổi tối ​​trên một số trang thông tin điện tử, mặc dù khi tìm kiếm, trang thông tin điện tử hiện ra cả hai danh xưng ít nhất một lần. (TTHN)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT