Tuesday, April 30, 2024

Tòa Bạch Ốc chận lệnh CDC bắt đeo khẩu trang khi dùng phương tiện công cộng

WASHINGTON, DC (NV) – Vào Tháng Chín, Trung Tâm Phòng Ngừa Dịch Bệnh Mỹ (CDC) soạn thảo lệnh đòi hỏi hành khách và nhân viên phục vụ phải đeo khẩu trang khi dùng các phương tiện vận chuyển công cộng.

Tuy nhiên, nhóm Đặc Trách Chống Dịch Tòa Bạch Ốc do Phó Tổng Thống Mike Pence lãnh đạo đã chận tiến trình thảo luận, ngay cả khi ông Alex M.Azar II, bộ trưởng Y Tế, ủng hộ lệnh này, theo hai viên chức y tế liên bang kể cho nhật báo New York Times.

Hành khách đeo khẩu trang tại các trạm xe điện ngầm đông người. (Hình: Sean Gallup/Getty Images)

Hai viên chức kể trên cho biết lệnh này đòi tất cả hành khách phải đeo khẩu trang khi sử dụng các phương tiện vận chuyển công cộng từ máy bay, xe lửa, xe buýt, và tàu điện hay trong lúc di chuyển tại phi trường, các nhà ga xe lửa/điện và trạm xe buýt.

Nhóm Đặc Trách Chống Dịch của Tòa Bạch Ốc nêu lý do chận lệnh này là để cho chính quyền tiểu bang và địa phương quyết định.

Tuy nhiên, hai viên chức cho biết đây thuộc thẩm quyền ban hành “Lệnh Cách Ly” của cơ quan CDC.

Hiện tại, mỗi ngày nước Mỹ ghi nhận có thêm hơn 40,000 người nhiễm bệnh và con số người tử vong đã vượt mức 219,000.

Trong thời gian vừa qua, thường xảy ra việc giới chức Tòa Bạch Ốc can thiệp vào những quyết định mang tính chuyên khoa của các cơ quan đặc trách về y tế.

Hồi cuối Tháng Chín, nhóm đặc trách chống dịch của Tòa Bạch Ốc đã vô hiệu hóa lệnh cấm các tàu du lịch ra khơi cho đến giữa Tháng Hai, 2021, của CDC.

Lệnh này gặp sự phản đối của kỹ nghệ du lịch ở tại Florida, tiểu bang dao động có ảnh hưởng mạnh trên kết quả bầu cử tổng thống.

Nên hay không đeo khẩu trang khi khoảng cách đứng hay ngồi quá gần trên toa tàu điện. (Hình: Olafur Steinar Gestsson/Ritzau Scanpix/AFP via Getty Images)

Theo tố cáo của các giới chức tại CDC, những thông tin thuần túy y khoa của cơ quan này bị những viên chức được Tổng Thống Donald Trump bổ nhiệm kiểm duyệt và đòi sửa chữa nội dung vì đi ngược lại thông điệp chính trị “lạc quan” của Tòa Bạch Ốc.

Các báo cáo y khoa hằng tuần của CDC gọi là Morbidity and Mortality Weekly Report, nhằm thông báo cho các bác sĩ, các nhà nghiên cứu và công chúng về tình hình dịch bệnh, cũng như dữ liệu liên quan đến sự tác động của virus trên những nhóm người, là những thông tin mà giới y khoa cần được cập nhật để điều trị bệnh nhân và ngăn ngừa lây lan cho cộng đồng.

Một hành khách đi xe điện cẩn thận đến mức đeo cả mặt nạ dưỡng khí riêng. (Hình: Michal Cizek/AFP via Getty Images)

Tuy nhiên, tất cả những báo cáo và dữ liệu nào của CDC khác với chủ trương của tổng thống đều bị ông Michael Caputo, người được tổng thống bổ nhiệm vào chức vụ phát ngôn viên Bộ Y Tế hồi Tháng Tư vừa qua, và những người phụ tá của ông đòi hỏi “kiểm duyệt,” “sửa đổi” và “nhận chìm,” theo tố cáo của giới chức CDC.

Trong bản tin đăng hôm Thứ Sáu, 11 Tháng Chín, tờ báo Politico cho biết đang có trong tay những email của những viên chức nói trên gửi cho Bác Sĩ Robert Redfield, giám đốc CDC.

Ông Caputo, một người không hề được đào tạo trong lĩnh vực liên quan đến y khoa, chỉ đạo nhóm người của ông ngăn chận những báo cáo của giới chức CDC, trong đó có báo cáo về thuốc sốt rét, Hydroxychloroquine, không hiệu quả trong việc điều trị COVID-19, nhưng lại được Tổng Thống Trump đánh bóng sau khi đặt mua khoảng 29 triệu liều thuốc sốt rét này.

Ông Michael Caputo. (Hình: Chip Somodevilla/Getty Images)

Nhóm người của ông còn áp lực các nhà khoa học của CDC phải rút lại báo cáo về sự nguy hiểm của dịch COVID-19, thay bằng lập luận người Mỹ bị bệnh nặng hơn, sau khi bị lây, là do cách sống của họ.

Trong email, viết ngày 8 Tháng Tám, gởi đến giám đốc CDC, một phụ tá của ông Caputo đã mắng các nhà khoa học trong cơ quan tại sao dám đưa những thông tin làm “tổn thất” cho tổng thống.

Các nhà khoa học phản đối cách hành xử đòi thu hồi các báo cáo của CDC, nhưng trước áp lực ngày càng tăng đến từ nhóm ông Caputo, họ phải chấp nhận để các báo cáo khoa học bị nhóm này kiểm duyệt, sau khi ông Cuputo gây ảnh hưởng trong việc thay thế chánh văn phòng của CDC hồi Tháng Tám.

Ông Michael Caputo, trước đây, là một viên chức điều hành trong ban tranh cử của Tổng Thống Donald Trump. (MPL) [qd]

MỚI CẬP NHẬT