Friday, April 19, 2024

Tòa Bạch Ốc: ‘Mỹ có đủ giải pháp quân sự đối phó Bắc Hàn’

WASHINGTON, DC (NV) – Chính phủ Mỹ hôm Thứ Sáu cho hay có đủ các giải pháp quân sự để đối phó với Bắc Hàn, cho thấy sự kiên nhẫn chờ đợi có một giải pháp ngoại giao chỉ có giới hạn, sau khi chế độ Bình Nhưỡng bắn hỏa tiễn qua lãnh thổ Nhật và rơi xuống Thái Bình Dương, lần thứ nhì trong chưa đầy một tháng.

Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc cũng một lần nữa, lên án hành động khiêu khích trầm trọng qua việc Bắc Hàn bắn hỏa tiễn.

Bản tin của hãng thông tấn Reuters cho hay Cố Vấn An Ninh Tòa Bạch Ốc H.R. McMaster nói rằng Mỹ đang ngày càng mất dần sự kiên nhẫn để có giải pháp ngoại giao cho chương trình hỏa tiễn và nguyên tử của Bắc Hàn.

“Chúng ta cứ tìm cách trì hoãn lần lữa, và nay chúng ta đã đến cuối đường,” ông McMaster cho báo chí hay.

Ông cho biết tiếp rằng “Đối với những người cho rằng không có giải pháp quân sự, thì rõ ràng là có giải pháp quân sự,” ông nói, nhưng cũng cho biết là đây không là điều chính phủ Trump mong muốn, theo bản tin Reuters.

Đại Sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc, bà Nikki Haley, cũng bày tỏ sự đồng ý với phát biểu của ông McMaster, cho hay nếu Bắc Hàn cứ tiếp tục có hành động khiêu khích thì bà “không thấy có gì trở ngại khi giao vấn đề này sang cho Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ Jim Mattis vì ông có rất nhiều giải pháp,” cũng theo Reuters.

Hôm Thứ Năm, Ngoại Trưởng Mỹ Rex Tillerson kêu gọi Trung Quốc, đồng minh duy nhất của Bắc Hàn, và Nga hãy tạo thêm áp lực lên Bình Nhưỡng.

Nhưng Bắc Kinh bác bỏ điều này, nói rằng đây không phải là vấn đề của Trung Quốc mà là của các chính phủ trực tiếp liên hệ. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT