WASHINGTON, DC (NV) – Mỹ sẽ gửi thêm viện trợ võ khí trị giá $270 triệu cho Ukraine, gồm các hệ thống hỏa tiễn tầm trung và máy bay không người lái chiến thuật, theo AP trích dẫn thông báo của Tòa Bạch Ốc hôm Thứ Sáu, 22 Tháng Bảy.
Khoản viện trợ mới nhất này nâng trị giá viện trợ Mỹ cam kết cho Ukraine lên $8.2 tỷ. Số tiền sẽ được chi trả thông qua chương trình viện trợ kinh tế và an ninh Ukraine trị giá $40 tỷ được Quốc Hội chấp thuận hồi Tháng Năm.

Đợt viện trợ mới bao gồm bốn hệ thống hỏa tiễn cơ động HIMARS, khoảng 580 máy bay không người lái Phoenix Ghost, cũng như 36,000 viên đạn pháo và hỏa tiễn cho HIMARS.
Những võ khí này giúp Ukraine đối phó với Nga, bất chấp ưu thế về pháo binh của Moscow. Lực lượng Ukraine trong thời gian gần đây đã dùng hỏa tiễn và máy bay không người lái do Mỹ sản xuất để tiêu diệt nhiều mục tiêu Nga đồng thời cũng kìm chân các lực lượng lớn hơn, được trang bị mạnh hơn.
Nga có ưu thế hỏa lực hơn Ukraine nhưng vẫn chịu những tổn thất lớn về quân số vì Ukraine sử dụng các võ khí chính xác từ Mỹ và các đồng minh Tây phương khác. Ông William Burns, giám đốc CIA, ước tính có khoảng 15,000 quân Nga thiệt mạng. Con số này bằng số quân Liên Xô tổn thất trong chiến tranh Afghanistan thời thập niên 1980, kéo dài gần mười năm.
Để bù đắp thiếu hụt về trang bị, Ukraine sử dụng nhiều kỹ thuật do Tây phương cung cấp để bảo vệ các phòng tuyến phía Đông của mình. Hôm Thứ Tư, 20 Tháng Bảy, Ukraine được cho là sử dụng HIMARS để đánh sập một cây cầu chiến lược thuộc khu vực phía Nam Kherson.
Giới chức Mỹ cũng đang cung cấp cho Ukraine nhiều hỏa tiễn dẫn đường GMLRS, tuy nhiên Ngũ Giác Đài không đồng ý gửi các hỏa tiễn tầm xa hơn, loại võ khí mà Ukraine có thể sử dụng để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.
Tính đến nay Mỹ gửi 12 hệ thống HIMARS gắn trên xe vận tải cho Ukraine. Còn Anh cũng gửi ba hệ thống bệ phóng khác.
Trong cuộc chiến, cả Ukraine và Nga đều sử dụng rất nhiều máy bay không người lái. Trước đó Mỹ cam kết gửi 121 máy bay không người lái Phoenix Ghosts đến Ukraine. Ngũ Giác Đài vẫn chưa công bố đầy đủ hiệu năng tấn công của loại máy bay không người lái này, vốn được Không Quân Mỹ phát triển và do Aevex Aerospace sản xuất. Lô Ghosts mới nhất dự trù sẽ đến vào đầu Tháng Tám.
Trả lời phóng viên hôm Thứ Sáu, 22 Tháng Bảy, một viên chức quốc phòng cấp cao của Mỹ từ chối tiết lộ cách Ghost được sử dụng trên chiến trường Ukraine, nhưng nói rằng Ukraine đã tích hợp loại võ khí này vào chiến trường và “đạt kết quả rất tốt.”
Đầu tháng này Mỹ tiết lộ tin tức Nga đang có kế hoạch mua hàng trăm máy bay không người lái từ Iran. Trước đây máy bay không người lái của Iran từng thâm nhập vào hệ thống phòng không của Saudi Arabia và Tiểu Vương Quốc Ả Rập (UAE) do Mỹ cung cấp. Tòa Bạch Ốc công bố hình ảnh vệ tinh cho thấy viên chức Nga hai lần đến thăm Iran vào Tháng Sáu và Tháng Bảy để xem máy bay không người lái mà nước này đang muốn mua. (V.Giang) [qd]






























































