Thursday, March 28, 2024

Tòa buộc TT Trump phải giao nộp hồ sơ thuế cho Biện Lý New York

NEW YORK, New York (NV) – Một chánh án tòa liên bang ở New York hôm Thứ Năm, 20 Tháng Tám, bác bỏ yêu cầu của luật sư đại diện Tổng Thống Donald Trump là không cho Biện Lý New York được quyền có hồ sơ thuế của ông để giao cho một đại bồi thẩm đoàn đang có cuộc điều tra.

Bản tin của hãng thông tấn UPI nói rằng Chánh Án Victor Marrero bác bỏ lý lẽ do phía Tổng Thống Trump đưa ra, theo đó nói rằng một lệnh đòi các tài liệu thuế của Biện Lý Cyrus Vance Jr. chỉ là sự lục tìm mò mẫm, không có chủ đích, và quá rộng lớn.

Biện Lý Cyrus Vance Jr. tại tòa liên bang ở thành phố New York. (Hình: Drew Angerer/Getty Images)

Phán quyết của Chánh Án Marrero là một thất bại nữa của nỗ lực từ phía Tổng Thống Donald Trump nhằm chặn các lệnh đòi của ông Vance, vốn muốn có các hồ sơ thuế cá nhân của ông Trump từ năm 2011, hiện do công ty kế toán Mazars USA lưu giữ, để dùng trong cuộc điều tra hình sự.

Tối Cao Pháp Viện Mỹ hồi tháng qua bác bỏ lập luận từ các luật sư của Tổng Thống Trump, rằng ông có quyền hoàn toàn miễn tố vì là tổng thống. Tuy nhiên, Tối Cao Pháp Viện cũng để cho ông Trump đưa ra các luận cứ khác để không giao nạp hồ sơ thuế.

Trong phán quyết hôm Thứ Năm, Chánh Án Marrero nói lý lẽ mới của phía Tổng Thống Trump cũng chỉ là cách dùng quyền hoàn toàn miễn tố, nhưng dưới tên khác.

Luật Sư Jay Sekulow của Tổng Thống Trump nói sẽ kháng cáo, và vụ này có thể lại lên tới Tối Cao Pháp Viện lần nữa.

Hồ sơ thuế của Tổng Thống Trump, nếu được giao cho đại bồi thẩm đoàn New York, sẽ không được công bố vì là một phần trong cuộc điều tra. Hồ sơ sẽ chỉ được công bố nếu có việc truy tố từ kết quả điều tra và được đưa ra làm bằng chứng trước tòa. (V.Giang) [qd]

MỚI CẬP NHẬT