SEATTLE, Washington (NV) – Chánh án liên bang hôm Thứ Năm, 23 Tháng Giêng, tạm thời chặn sắc lệnh của Tổng Thống Donald Trump hủy quyền lấy quốc tịch theo nơi sinh, theo New York Times.
Quyết định của ông John C. Coughenour, chánh án liên bang ở tiểu bang Washington, là trở ngại đầu tiên cho Tổng Thống Trump giữa lúc ông cố gắng đảo ngược luật di trú của Mỹ và chấm dứt tiền lệ đã có hàng chục năm nay.

Tại phiên tòa hôm Thứ Tư, sau ba ngày Tổng Thống Trump ký sắc lệnh này, Chánh Án Coughenour tán thành lập luận của bốn tiểu bang nộp đơn kiện, ít nhất vào lúc này.
“Sắc lệnh này vi hiến rành rành,” ông Coughenour tuyên bố.
Hôm Thứ Hai, ngày đầu tiên nhậm chức, Tổng Thống Trump ký sắc lệnh chỉ cho phép lấy quốc tịch theo nơi sinh đối với người có ít nhất cha hoặc mẹ là công dân Mỹ hoặc thường trú nhân.
Cụ thể, theo sắc lệnh của ông Trump, trẻ em sinh ở Mỹ nhưng cha mẹ là người nhập cư bất hợp pháp thì không còn được lấy quốc tịch Mỹ.
Sắc lệnh này cũng áp dụng cho em bé của những phụ nữ tới Mỹ hợp pháp nhưng chỉ ở tạm thời, như du khách, sinh viên hoặc công nhân tạm thời.
Sau khi Tổng Thống Trump ban hành sắc lệnh này, 22 tiểu bang cùng với nhiều tổ chức ủng hộ người nhập cư và phụ nữ mang thai nộp sáu đơn kiện, cho rằng sắc lệnh này vi phạm Tu Chính Án Số 14.
Tu Chính Án Số 14 bảo đảm quyền lấy quốc tịch theo nơi sinh cho bất cứ ai sinh ở Mỹ, ngoại trừ con của nhà ngoại giao.
“Tất cả người sinh hoặc nhập quốc tịch Mỹ, và thuộc quyền quản trị của Mỹ, là công dân Mỹ,” theo Tu Chính Án Số 14.
Trong vụ án do Chánh Án Coughenour xét xử, bộ trưởng Tư Pháp bốn tiểu bang – Washington, Illinois, Oregon và Arizona – lập luận rằng sắc lệnh của Tổng Thống Trump tước bỏ quyền và phúc lợi của hơn 150,000 đứa trẻ sinh ở Mỹ mỗi năm và khiến một số đứa trẻ không có quốc gia. Tiểu bang cũng sẽ mất tiền trợ cấp của liên bang cho nhiều chương trình hỗ trợ khác nhau.
Đơn kiện khác của 18 tiểu bang khác và hai thành phố, cũng liên quan tới sắc lệnh này, đang được xem xét ở Massachusetts. (Th.Long) [qd]






















































































