COLUMBUS, Ohio (NV) – Tòa Kháng Án Liên Bang Địa Hạt 6 ở Cincinnati hôm Thứ Ba, 8 Tháng Hai, vừa ra phán quyết cho phép các phòng khám kế hoạch hóa gia đình được liên bang tài trợ có thể tiếp tục tư vấn và giới thiệu địa điểm phá thai, dù một số bộ trưởng Tư Pháp ở các tiểu bang do đảng Cộng Hòa kiểm soát đòi hỏi khôi phục các lệnh cấm từ thời cựu Tổng Thống Donald Trump, theo hãng thông tấn AP.
Tòa kháng án bác bỏ yêu cầu từ 12 tiểu bang yêu cầu tạm dừng các chương trình kế hoạch hóa gia đình của chính phủ liên bang. Các tiểu bang này mong muốn tạm dừng trước khi vòng tiếp theo của tài trợ liên bang khởi sự vào Tháng Ba.

Tuy nhiên, hiện nay Bộ Y Tế của chính quyền Biden đã khôi phục lại chương trình kế hoạch hóa gia đình liên bang với tên gọi Title X, với các quy định có từ thời cựu Tổng Thống Barack Obama, cho phép các phòng khám giới thiệu những địa điểm phá thai cho phụ nữ. Vì vậy các tiểu bang tiến hành khởi kiện.
Ông Dave Yost, bộ trưởng Tư Pháp Ohio, người khởi xướng vụ kiện, mong muốn khôi phục vĩnh viễn lệnh cấm từng được đưa ra năm 2019 dưới thời cựu Tổng Thống Donald Trump. Đơn kiện yêu cầu các cơ sở kế hoạch hóa gia đình được liên bang tài trợ không có liên hệ, gồm cả tài chánh, với các cơ sở phá thai. Hai là yêu cầu không được giới thiệu địa điểm phá thai cho bệnh nhân.
Theo ông Yost, quy định này là để tạo nên phân cách giữa phòng khám kế hoạch hóa gia đình và dịch vụ phá thai. Nơi đầu tiên có thể nhận tài trợ, còn nơi thứ hai thì không.
Ngoài Ohio, 11 tiểu bang khác bao gồm Alabama, Arizona, Arkansas, Florida, Kansas, Kentucky, Missouri, Nebraska, Oklahoma, South Carolina và West Virginia.
Hồi tháng trước, Chánh Án Timothy Black bác bỏ các đề nghị này. Vì vậy 12 tiểu bang tiếp tục kháng án lên Tòa Liên Bang Địa Hạt 6.
Việc chính quyền Biden đảo ngược các luật dưới thời ông Trump vào hồi Tháng Mười diễn ra trong bối cảnh các cuộc chiến pháp lý lẫn chính trị về phá thai ngày càng gay gắt.
Với Title X, mỗi năm chính quyền liên bang hỗ trợ hơn $250 triệu cho các phòng khám để họ cung cấp những dịch vụ kế hoạch hóa gia đình và chăm sóc sức khỏe cơ bản, phần lớn cho phụ nữ có thu nhập thấp.
Những luật lệ dưới thời ông Trump khiến một loạt các cơ sở y tế liên kết với Planned Parenthood cùng rất nhiều tổ chức độc lập khác đóng cửa. Đại diện của các cơ sở y tế này hy vọng quy định mới của chính quyền Biden sẽ giúp khoảng 1,300 phòng khám địa phương khác mở cửa trở lại. (V.Giang) [qd]




































































