MANHATTAN, New York (NV) – Tổng Thống Donald Trump một lần nữa thất bại trong nỗ lực chuyển vụ án hình sự tiền bịt miệng tại New York sang tòa liên bang, khi một chánh án bác lập luận rằng bản án 34 tội đại hình của ông phải được xóa dựa trên quyền miễn trừ dành cho tổng thống, theo CBS ngày 28 Tháng Tám.
Đây là lần thứ ba Chánh Án Liên Bang Alvin K. Hellerstein từ chối đưa vụ án khỏi hệ thống tòa án tiểu bang New York.

Trong phán quyết dài 35 trang, Chánh Án Hellerstein cho biết những lý do ông Trump đưa ra để xin chuyển vụ án lần thứ hai “không mới và cũng không đủ về mặt pháp lý,” đồng thời kết luận ông Trump không chứng minh được lý do chính đáng cho việc nộp yêu cầu quá trễ. Luật liên bang thông thường yêu cầu bị cáo xin chuyển một vụ án hình sự sang tòa liên bang trong vòng 30 ngày sau khi bị truy tố chính thức, hoặc trước khi phiên tòa bắt đầu.
Tổng Thống Trump bị bồi thẩm đoàn Manhattan kết tội ngày 30 Tháng Năm, 2024, với 34 tội danh làm giả hồ sơ kinh doanh liên quan đến khoản $130,000 mà cựu luật sư Michael Cohen trả cho nữ diễn viên phim khiêu dâm Stormy Daniels trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2016.
Bà Daniels nói từng có quan hệ tình dục với ông Trump, điều mà ông chủ Mar-a-Lago phủ nhận. Công tố viên cáo buộc việc hoàn trả tiền cho cựu Luật Sư Cohen sau đó được ghi trong hồ sơ kinh doanh như chi phí pháp lý nhằm che giấu mục đích thực sự của các khoản thanh toán.
Trọng tâm trong cuộc tranh luận mới nhất là phán quyết lịch sử của Tối Cao Pháp Viện Mỹ hồi Tháng Bảy, 2024, theo đó tổng thống được miễn truy tố hình sự đối với những hành động chính thức thuộc quyền hạn hiến định và ít nhất được hưởng một mức miễn trừ đối với những hành động nằm trong phạm vi trách nhiệm chính thức.
Luật sư của Tổng Thống Trump lập luận rằng một số bằng chứng được sử dụng tại phiên tòa New York, bao gồm lời khai của các cựu phụ tá, luật sư và những phát biểu của Trump trên mạng xã hội trong thời gian ông làm tổng thống, liên quan đến hành động chính thức và do đó được bảo vệ bởi nguyên tắc miễn trừ.
Chánh Án Hellerstein thẳng thừng bác lập luận đó rằng không thể coi những cuộc thảo luận về việc trả tiền cho cô đào Stormy Daniels để che giấu một mối quan hệ tình dục là hành động chính thức của tổng thống. Theo toà, một cuộc tình hoặc việc che giấu một cuộc tình không nằm trong “phạm vi bên ngoài” của trách nhiệm tổng thống.
Điểm đáng chú ý trong phán quyết lần này không chỉ là Tổng Thống Trump tiếp tục thua tại tòa liên bang. Chánh Án Hellerstein về cơ bản đã dựng lên hai rào cản: Hành vi liên quan đến tiền bịt miệng là hành vi cá nhân, không phải công vụ tổng thống và ông Trump đã lựa chọn con đường pháp lý của mình quá muộn để nay có thể đổi chiến thuật sau khi kết quả không thuận lợi.
Điều đó không có nghĩa bản án 34 tội danh hết đường tranh tụng. Ông Trump vẫn còn tiến trình kháng án tại New York và có thể tiếp tục kháng cáo phán quyết liên bang này. Nhưng sau phán quyết hôm Thứ Sáu, con đường dùng quyền miễn trừ tổng thống để đưa vụ tiền bịt miệng ra khỏi hệ thống tư pháp New York trở nên khó hơn đáng kể. (MPL) [dt]

