LOS ANGELES, California (NV) – Một chánh án ở Los Angeles hôm Thứ Ba, 8 Tháng Mười Hai, đã đứng về phía các chủ nhà hàng trong khu vực khi đưa ra phán quyết tạm thời, nói rằng các giới chức y tế cộng đồng Los Angeles County đã có cách “hành xử tùy tiện” và không chịu xem xét kỹ càng lợi hại khi ra lệnh cấm không cho các nhà hàng phục vụ khách ngoài trời, với lý do ngăn chặn lây lan COVID-19.
Tuy nhiên, ngay cả trong trường hợp phán quyết này là chính thức, điều đó cũng sẽ không ngay lập tức tái lập việc cho phép các nhà hàng phục vụ khách tại tiệm ở quận hạt đông đảo cư dân nhất ở California, nơi các biện pháp giới hạn ăn uống tại nhà hàng được đưa ra vào cuối Tháng Mười Một, theo bản tin của đài truyền hình địa phương NBC 4.

Trong phán quyết tạm thời, dài 53 trang, Chánh Án James Chalfant nói rằng giới chức Los Angeles County đã không thi hành nỗ lực đòi hỏi ở họ là phải có sự phân tích kỹ càng lợi hại của lệnh cấm.
Theo Chánh Án Chalfant: “Khi không có sự xem xét lệnh cấm các nhà hàng phục vụ khách hàng ngoài trời, chính quyền quận hạt đã có cách hành xử tùy tiện và có quyết định thiếu suy xét để có được sự hợp lý.”
Tuy tạm thời có phán quyết có lợi cho giới chủ nhà hàng, Chánh Án Chalfant cũng nói rằng do có lệnh đóng cửa ở trong nhà của tiểu bang đưa ra và bắt đầu có hiệu lực vào tối Chủ Nhật, vốn gồm cả việc cấm ăn tại tiệm, “việc ăn uống ngoài trời tại các tiệm ăn trong quận hạt nay chưa thể có được.”
Án lệnh tạm thời của ông Chalfant cho thấy lệnh cấm ăn uống ngoài trời do Los Angeles County đưa ra phải được hủy bỏ sau thời gian ba tuần lễ, tức là vào ngày 16 Tháng Mười Hai tới đây. (V.Giang) [qd]




















































