Friday, April 19, 2024

Tòa liên bang Mỹ: Lục soát điện thoại, máy điện toán nếu không có trát là vi hiến

BOSTON, Massachusetts (NV) — Một tòa liên bang ở Boston hôm Thứ Ba, 12 Tháng Mười Một, ra phán quyết rằng các vụ lục soát của chính phủ Mỹ nhắm vào điện thoại, máy điện toán xách tay ở phi trường và các cảng của Mỹ nếu không có trát tòa là vi phạm Tu Chính Án Thứ Tư.

Phán quyết này được đưa ra sau khi có đơn kiện của tổ chức bảo vệ dân quyền American Civil Liberty Union (ACLU) và tổ chức Electronic Frontier Foundation, đại diện cho 11 người từng bị lục soát máy điện thoại và máy điện toán xách tay mà không có trát ở các cảng vào Mỹ.

Những người này gồm 10 công dân Mỹ và 1 người có thẻ xanh.

Luật sư của ACLU, bà Esha Bhandari, nói rằng phán quyết này củng cố sự bảo vệ của Tu Chính Án Thứ Tư cho những người thường xuyên phải ra ngoại quốc rồi trở vào Mỹ.

Tổ chức ACLU gọi việc lục soát này là những cuộc “tìm kiếm hú họa”, không có mục tiêu rõ rệt.  Phán quyết này nay buộc các giới chức Biên Phòng phải đưa ra được rõ ràng các bằng chứng cho thấy họ nghi ngờ có sự phạm pháp trước khi lục soát các máy móc điện tử này.

Chính phủ Mỹ nói rằng việc lục soát này là cần thiết để bảo vệ nước Mỹ.

Theo ACLU thì số vụ lục soát máy móc điện tử ở cảng vào Mỹ đã tăng mạnh trong thời gian qua. Năm ngoái,  chính phủ Mỹ tiến hành hơn 33,000 cuộc lục soát, gấp bốn lần con số của ba năm trước đó.

Các hồ sơ nộp tại tòa trong đơn kiện cũng nói rằng chính phủ Mỹ đã mở rộng lãnh vực tìm kiếm để không chỉ dùng trong vấn đề chống khủng bố mà còn là thuế, hồ sơ khai phá sản, luật môi trường và bảo vệ người tiêu dùng, thu thập tin tức tình báo cũng như các cuộc điều tra hình sự.

Hồ sơ nộp ở tòa nói rằng các nhân viên Di Trú và Biên Phòng cũng trợ  giúp các cơ quan chính phủ khác  để khám xét máy móc điện tử của người tới cảng vào Mỹ,  và không chỉ nhắm vào cá nhân đó mà còn là người quen, bạn bè và họ hàng của họ. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT