Tòa phán West Point được tiếp tục cân nhắc chủng tộc trong tuyển sinh

WHITE PLAINS, New York (NV) – Học Viện Quân Sự West Point hiện vẫn có thể tiếp tục cân nhắc yếu tố chủng tộc khi tuyển sinh, một chánh án liên bang ra phán quyết hôm Thứ Tư, 3 Tháng Giêng, bác bỏ yêu cầu của nhóm từng thành công tại Tối Cao Pháp Viện khi đòi hủy bỏ chính sách nâng đỡ người thiểu số, theo Reuters.

Chánh Án Philip Halpern, tòa liên bang ở White Plains, New York, người được cựu Tổng Thống Donald Trump bổ nhiệm, đã viết rằng ở giai đoạn đầu của vụ án, ông cần thêm thông tin về vụ án trước khi đưa ra quyết định.

Sinh viên đa chủng tộc của Học Viện Quân Sự West Point trong ngày tốt nghiệp năm 2021. (Hình minh họa: Michael M. Santiago/Getty Images)

Vị chánh án cần xem hồ sơ thực tế đầy đủ để xác định xem liệu việc sử dụng chủng tộc trong tuyển sinh của West Point có làm tăng thêm lợi ích cho chính phủ hay không.

Vụ kiện được nhóm Vì Tuyển Sinh Công Bằng (SFFA) đệ trình, một nhóm đã thách thức các chính sách hành động khẳng định ở một số trường đại học. SFFA lập luận rằng chính sách tuyển sinh của West Point là vi hiến vì phân biệt đối xử với những người nộp đơn da trắng.

Phán quyết của Chánh Án Halpern đồng nghĩa với việc vụ kiện sẽ tiếp tục. 

Lúc này, hai bên sẽ có cơ hội đưa ra bằng chứng và lập luận trước tòa. Sau đó, chánh án sẽ đưa ra quyết định cuối cùng.

Chánh Án Halpern cho biết lệnh cấm ở giai đoạn này cũng sẽ làm gián đoạn chu kỳ tuyển sinh hiện tại dự kiến kết thúc vào ngày 31 Tháng Giêng.

Phán quyết được đưa ra sau khi một chánh án liên bang khác ở Maryland vào ngày 14 Tháng Mười Hai, 2023, từ chối yêu cầu tương tự của nhóm SFFA nhằm ngăn cản Học Viện Hải Quân Mỹ tại Annapolis xem xét vấn đề chủng tộc.

Trong phán quyết của đa số thẩm phán bảo thủ, Tối Cao Pháp Viện bác bỏ các chính sách được các trường cao đẳng và đại học Hoa Kỳ sử dụng từ lâu để tăng số lượng sinh viên da đen, gốc Tây Ban Nha và các nhóm thiểu số khác.

Khi vô hiệu hóa các chính sách tuyển sinh tại các trường đại học Harvard University và University of North Carolina, Tối Cao Pháp Viện đã không đề cập đến vấn đề chủng tộc trong tuyển sinh tại các học viện quân sự, điều mà ông John Roberts, chủ tịch Tối Cao Pháp Viện, trong phần chú thích cho biết có “những lợi ích tiềm tàng.”

Chính quyền Tổng Thống Joe Biden bảo vệ chính sách của các học viện quân sự cho rằng các nhà lãnh đạo quân đội cấp cao từ lâu đã nhận ra rằng việc khan hiếm sĩ quan thiểu số có thể tạo ra sự mất lòng tin trong quân đội.

Bộ Tư Pháp cho biết, mặc dù người da đen chiếm 20.2% tổng số quân nhân tại ngũ của quân đội, nhưng chỉ có 11% sĩ quan là người da đen. Bộ cho biết người gốc Latino chiếm 18% số quân nhân tại ngũ nhưng chỉ chiếm 9% số sĩ quan.

Ngược lại, người da trắng chiếm 51.7% quân nhân tại ngũ và có tới 68% là sĩ quan, Bộ Tư Pháp cho biết. (MPL) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT