TCPV cho phép Trump dùng đạo luật thời chiến trục xuất di dân

WASHINGTON, DC (NV) – Tối Cao Pháp Viện (TCPV) Hoa Kỳ hôm Thứ Hai, 7 Tháng Tư, cho phép chính quyền Tổng Thống Donald Trump dùng đạo luật thời chiến thế kỷ 18 để trục xuất di dân bị cáo buộc là thành viên băng đảng Venezuela, nhưng có giới hạn, theo Reuters.

TCPV bỏ phiếu 5-4 tán thành đơn yêu cầu của chính quyền Tổng Thống Trump đòi chặn phán quyết của ông James Boasberg, chánh án liên bang ở Washington, DC. Hôm 15 Tháng Ba, ông Boasberg ra phán quyết tạm thời cấm chính quyền ông Trump dùng Đạo Luật Kẻ Thù Ngoại Quốc Năm 1798 để trục xuất di dân trong khi vụ kiện liên quan tới vấn đề này đang diễn ra.

Phi cơ Boeing C-17 của Không Quân Mỹ dùng để chở người bị trục xuất đậu tại Biggs Army Airfield ở Fort Bliss, El Paso, Texas, hôm 13 Tháng Hai. (Hình minh họa: Justin Hamel/AFP via Getty Images)

Mặc dù đứng về phía chính quyền, TCPV đặt ra giới hạn cho thủ tục trục xuất. TCPV nhấn mạnh, từ nay trở đi, chính quyền Tổng Thống Trump phải gửi thông báo cho người họ muốn trục xuất biết người đó bị trục xuất theo đạo luật nêu trên, và phải gửi thông báo sao cho người đó có đủ thời gian để khiếu nại lên tòa liên bang nơi họ đang bị giam giữ.

Bà Amy Coney Barrett, thẩm phán bảo thủ, cùng với cả ba thẩm phán cấp tiến của TCPV bỏ phiếu chống.

Chính quyền ông Trump lập luận rằng Chánh Án Boasberg xâm phạm quyền quyết định về an ninh quốc gia của tổng thống.

“TCPV đã giữ gìn nền pháp trị ở đất nước chúng ta bằng cách cho tổng thống, bất kể là ai, quyền bảo vệ biên giới, gia đình và đất nước của chúng ta,” ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social sau phán quyết của tòa.

Ngày 15 Tháng Ba, Tổng Thống Trump tuyên bố dùng Đạo Luật Kẻ Thù Ngoại Quốc để nhanh chóng trục xuất người bị nghi là thành viên băng đảng Tren de Aragua.

Được Liên Đoàn Dân Quyền Hòa Kỳ đại diện, một nhóm người Venezuela nộp đơn kiện cho bản thân họ và người khác có cùng hoàn cảnh, nhằm tránh bị trục xuất. Một trong những lý do họ đưa ra là Tổng Thống Trump vượt quá thẩm quyền vì đạo luật này chỉ cho phép trục xuất khi Mỹ tuyên bố có chiến tranh hoặc bị xâm lược.

Đạo Luật Kẻ Thù Ngoại Quốc Năm 1798 chỉ được vận dụng ba lần khác trong lịch sử Mỹ: Một lần thời Thế Chiến 2 để bỏ tù người Mỹ gốc Nhật, một lần thời Thế Chiến 1, và một lần trong Cuộc Chiến Năm 1812. (Th.Long) [đ.d.]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT