Thursday, March 28, 2024

Tối Cao Pháp Viện cho phép TT Trump dùng tiền Ngũ Giác Đài xây tường

WASHINGTON, D.C. (AP) – Tối Cao Pháp Viện hôm Thứ Sáu, 26 Tháng Bảy, ra phán quyết cho phép chính phủ của Tổng Thống Donald Trump dùng tiền của Ngũ Giác Đài để xây tường dọc theo biên giới với Mexico.

Năm thẩm phán thuộc phía bảo thủ ở Tối Cao Pháp Viện bỏ phiếu thuận cho chính phủ được khởi sự các giao kèo đã ký, bằng cách dùng tiền của Bộ Quốc Phòng. Nguồn tài chính này trước đó bị các tòa dưới ngăn chặn. Bốn thẩm phán ở phía cấp tiến tại Tối Cao Pháp Viện bỏ phiếu chống việc du di ngân sách này.

Quyết định của Tối Cao Pháp Viện nhằm hủy bỏ lệnh ngăn không cho dùng tiền Ngũ Giác Đài sẽ giúp Tổng Thống Trump khởi sự thực hiện điều ông đã hứa trong cuộc tranh cử năm 2016 là xây tường.

Tổng Thống Trump gửi tweet ra bày tỏ sự mừng rỡ, nói rằng đây là “một chiến thắng lớn cho bức tường, cho an ninh biên giới và cho luật pháp.”

Một tòa liên bang hồi Tháng Năm ra phán quyết không cho chính phủ sử dụng số tiền khoảng $2.5 tỷ của Bộ Quốc Phòng để xây tường tại Arizona, California và New Mexico. Một tòa kháng án sau đó cũng đã ra phán quyết giữ nguyên lệnh này.

Nguyên đơn trong vụ kiện này là tổ chức bảo vệ dân quyền American Civil Liberties Union (ACLU), đại diện cho hội Sierra Cluba và Southern Border Communities.

Phán quyết của Tối Cao Pháp Viện nói rằng chính phủ “cho thấy được là các nhóm kia không có thẩm quyền” để thách đố việc du di ngân sách. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT