WASHINGTON, DC (NV) – Tối Cao Pháp Viện (TCPV) hôm Thứ Năm, 25 Tháng Sáu, cho phép chính quyền Tổng Thống Donald Trump chấm dứt quy chế hợp pháp của hàng trăm ngàn người Haiti và Syria đang được phép sinh sống và làm việc ở Mỹ vì quê hương của họ bị khủng hoảng, theo Politico.
Bằng phán quyết 6-3, TCPV tuyên bố chính quyền Tổng Thống Trump có quyền tước Quy Chế Bảo Vệ Tạm Thời (TPS) của 350,000 công dân Haiti, quốc gia đầy rẫy nạn bạo lực, và hơn 6,000 công dân Syria, quốc gia bị nội chiến tàn phá, bất chấp chính quyền rõ ràng chưa đánh giá đầy đủ những người nhập cư đó sẽ bị ảnh hưởng như thế nào.

Phán quyết này dường như loại bỏ bất cứ trở ngại pháp lý nào còn lại đối với chính sách của chính quyền Tổng Thống Trump tước TPS của hơn 1 triệu người nhập cư của 17 quốc gia, gồm Venezuela, Honduras, Afghanistan và Nepal.
Sáu thẩm phán bảo thủ bỏ phiếu ủng hộ chính sách này, còn ba thẩm phán cấp tiến bỏ phiếu chống.
Quốc Hội thành lập TPS năm 1990 để cho phép người ngoại quốc tạm thời sinh sống và làm việc ở Mỹ khi quê hương của họ bị chiến tranh, thiên tai hoặc những cuộc khủng hoảng khác.
Tổng Thống Trump và những giới chức có quan điểm cứng rắn về nhập cư trong chính quyền của ông, như ông Stephen Miller, phó chánh văn phòng Tòa Bạch Ốc, chỉ trích TPS. Họ lưu ý rằng có trường hợp TPS được gia hạn nhiều năm hoặc nhiều chục năm sau khi được cấp. Chẳng hạn, TPS cho El Salvador có hiệu lực từ khi nước này bị hai trận động đất lớn hồi năm 2001 tới nay. (Th.Long)























































































































