WASHINGTON, DC (NV) – Tối Cao Pháp Viện (TCPV) hôm Thứ Ba, 13 Tháng Mười, đồng ý xem xét đơn kháng cáo của chính quyền Tổng Thống Donald Trump nhằm giữ kín các hồ sơ nội bộ của Bộ Hiệu Quả Chính Phủ (DOGE), mở lại cuộc tranh chấp về tính minh bạch của chính quyền và quyền hạn của tổng thống.
TCPV dự trù nghe tranh luận và đưa ra phán quyết trước cuối Tháng Sáu, năm 2027. Quyết định có thể làm rõ luật công khai hồ sơ chính phủ được áp dụng như thế nào đối với những sáng kiến của tổng thống có quyền hạn đáng kể trong hoạt động điều hành liên bang, theo The New York Times.

Vụ kiện do tổ chức giám sát chính quyền phi lợi nhuận Công Dân Vì Trách Nhiệm Và Đạo Đức (Citizens for Responsibility and Ethics) tại Washington (CREW) khởi kiện, yêu cầu cung cấp hồ sơ về cơ cấu tổ chức, tài chánh và hoạt động của DOGE dưới nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump.
Tổ chức CREW đã gửi yêu cầu xử lý khẩn cấp để tiếp cận các tài liệu theo Đạo Luật Tự Do Thông Tin (FOIA). Sau khi không nhận được tài liệu, nhóm đã đệ đơn kiện, cáo buộc DOGE vi phạm các quy định pháp luật về hồ sơ công khai.
CREW lập luận rằng DOGE hoạt động như một cơ quan liên bang và do đó phải tuân thủ FOIA, vốn cho phép công chúng yêu cầu cung cấp hồ sơ của chính phủ. Tổ chức này muốn tiếp cận các tài liệu về cơ cấu tổ chức, công bố tài chính và những hoạt động khác của DOGE.
Tháng Tư, 2025, Chánh Án Liên Bang Christopher Cooper phán quyết rằng DOGE nhiều khả năng thuộc phạm vi điều chỉnh của FOIA. Ông ra lệnh chính quyền cung cấp một số hồ sơ và cho phép CREW thẩm vấn bà Amy Gleason, quyền giám đốc DOGE khi đó. Tòa Phúc Thẩm Khu Vực DC sau đó từ chối đình chỉ lệnh cung cấp tài liệu.
Chính quyền kháng cáo lên TCPV sau khi các tòa cấp dưới không chặn yêu cầu cung cấp hồ sơ. TCPV từng can thiệp vào vụ kiện hồi Tháng Sáu, 2025, và thu hẹp phạm vi yêu cầu công bố tài liệu của tòa cấp dưới.
Ông Nikhel Sus, cố vấn pháp lý trưởng của CREW, nói với Reuters: “Chúng tôi sẽ tiếp tục theo đuổi sự minh bạch cho người dân Mỹ, những người xứng đáng được biết chi tiết về nỗ lực đơn phương tái định hình chính phủ liên bang của chính quyền Trump.”
DOGE được thành lập theo sắc lệnh hành pháp ngay khi ông Trump trở lại Tòa Bạch Ốc vào Tháng Giêng, 2025. Tỷ phú Elon Musk ban đầu lãnh đạo sáng kiến này, với mục tiêu cắt giảm chi tiêu liên bang, thu hẹp nhân sự chính phủ và tái tổ chức các cơ quan liên bang. Chính quyền Tổng Thống Trump lập luận rằng DOGE chỉ là một cơ quan cố vấn tổng thống nên được miễn trừ khỏi FOIA. (KL) [kn]

