Thursday, March 28, 2024

Mỹ trục xuất một số nhân viên tổng lãnh sự Nga ở San Francisco

SAN FRANCISCO, California (NV) – Hôm Thứ Năm, một số nhân viên tòa tổng lãnh sự Nga ở San Francisco, California, bị liệt vào nhóm 35 viên chức Nga được lệnh của Tổng Thống Barack Obama phải rời khỏi Hoa Kỳ trong vòng 72 giờ, tờ San Francisco Chrobnicle loan tin.

Vụ trục xuất này là nhằm đáp ứng điều mà Bộ Ngoại Giao Mỹ gọi là sự quấy nhiễu các nhà ngoại giao Mỹ ở Nga trên một quy mô “vượt ra ngoài các tiêu chuẩn quốc tế.”

Nhưng số lượng các “nhân vật không chấp nhận được” này được loan báo trùng với thời điểm chính quyền Obama đang gia tăng các biện pháp trừng phạt Nga tiếp theo sau những vụ tấn công trên mạng với “mục đích gây ảnh hưởng tới cuộc bầu cử 2016” tại Mỹ.

Qua một bản tuyên bố được đưa ra vào hôm Thứ Năm, Dân Biểu Nancy Pelosi (Dân Chủ-California), lãnh tụ phe thiểu số Hạ Viện Mỹ, nói: “Cuộc tấn công trắng trợn trên mạng của Nga nhằm vào cuộc bầu cử của chúng ta đòi hỏi phải có sự đáp ứng mạnh mẽ nhất từ phía chính quyền cũng như từ phía Quốc Hội Mỹ.”

“Tổng Thống Obama đã hành động nhằm trừng phạt Nga về hành vi trắng trợn kia, và Quốc Hội cũng có trách nhiệm đáp ứng mối đe dọa đó. Dân chúng Mỹ muốn thấy các nhà lãnh đạo đất nước không dung thứ cho sự can thiệp của Nga vào tiến trình dân chủ của mình,” bà Pelosi nói thêm.

Nga cũng có các tòa lãnh sự tại Houston (Texas), Seattle (Washington) và New York (New York).

Một số quan sát viên tin rằng các nhà ngoại giao Nga tại San Francisco bị nhắm tới bởi vì nơi này nằm kế cận khu kỹ thuật điện toán Silicon Valley. (V.P.)

MỚI CẬP NHẬT