Hoa Kỳ

Tổng Thống Trump đả kích ‘nguồn tin giả’ từ Bạch Ốc đưa ra

WASHINGTON, DC (AP) — Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Bảy, 26 Tháng Năm, cáo buộc báo The New York Times là tạo ra nguồn tin giả trong một bài viết của báo này, nhưng thật ra đây chính là một giới chức Tòa Bạch Ốc cung cấp tin cho giới truyền thông với điều kiện là ẩn danh.

Ông Trump gửi tweet nói rằng tờ NY Times trích thuật lời phát biểu của một giới chức “không hiện hữu” và trích lại một câu trong bài báo, về cuộc họp thượng đỉnh với Bắc Hàn, viết rằng: “Một giới chức cao cấp Tòa Bạch Ốc cho các ký giả hay rằng ngay cả trong trường hợp cuộc họp thượng đỉnh được tiến hành trở lại, việc gặp gỡ vào ngày 12 Tháng Sáu sẽ là điều không thể làm được, vì không đủ thời giờ để chuẩn bị.”

Bản tweet của ông Trump nói: “LẠI SAI NỮA RỒI! Dùng người thật, chớ dùng nguồn tin giả.”

Tờ NY Times, trong một bài báo về bản tweet của ông Trump, cho hay họ đã trích dẫn lời của “một giới chức cao cấp Tòa Bạch Ốc nói chuyện với một đám đông các ký giả, trong phòng họp báo của Tòa Bạch Ốc.”

Hiện chưa có phản ứng nào của Tòa Bạch Ốc về việc này.

Tổng Thống Donald Trump nhiều lần chỉ trích việc sử dụng các “nguồn tin yêu cầu được dấu tên,” gọi đây là “fake news.” Chính Tòa Bạch Ốc cũng thường tạo ra các cuộc gặp gỡ giữa giới chức cao cấp với báo chí và đòi không được nêu tên người này, để có thể cung cấp thêm chi tiết về các vấn đề phức tạp mà không làm giảm sự chú ý của dư luận về phát biểu của tổng thống.

Các thời tổng thống trước đây cũng từng dùng phương cách này khi muốn cho báo chí biết thêm nhiều chi tiết.

Ngoài việc cáo buộc là tờ NY Times giả tạo nguồn cung cấp tin, ông Trump cũng đả kích cách tờ NY Times diễn dịch lời phát biểu của các giới chức chính quyền.

Trong cuộc họp báo mà tờ NY Times đề cập tới, vốn cũng có sự tham dự của phái viên hãng thông tấn AP, giới chức cao cấp Tòa Bạch Ốc yêu cầu được dấu tên này khi được hỏi là liệu cuộc họp có thể xảy ra hay không, đã bày tỏ sự nghi ngại nhưng không có sự khẳng định rõ ràng.

Giới chức này cho hay hiện không còn nhiều thời giờ trong khi còn cần phải có các cuộc thảo luận để bảo đảm có lịch trình họp rõ ràng cho hai nhà lãnh đạo và thời điểm 12 Tháng Sáu là quá gần.

Văn phòng báo chí Tòa Bạch Ốc mời các ký giả tham dự cuộc họp này để cung cấp các tin tức về bối cảnh của vấn đề. Khi được AP hỏi tại sao không được dùng tên của viên chức tiến hành cuộc thuyết trình, người này nói rằng Tổng Thống Trump đã nói trước công chúng về vấn đề này trong ngày, Ngoại Trưởng Mike Pompeo cũng đã nói về đề tài này và do vậy cuộc họp báo chỉ để cung cấp các chi tiết bối cảnh của vấn đề. (V.Giang)

Bà Clinton mơ ước được làm tổng giám đốc Facebook
Disqus Comments Loading...
Share

Recent Posts

  • Việt Nam

Giới chức Sở Nông Nghiệp Sài Gòn nhận hơn $500,000 từ Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Cựu giám đốc Trung Tâm Công Nghệ Sinh Học, Sở Nông Nghiệp ở Sài Gòn,…

13 mins ago
  • Việt Nam

Cao tốc phải đóng nửa ngày để Phạm Minh Chính đến khai trương

Sau hai ngày thông xe, tuyến cao tốc Cam Lâm-Vĩnh Hảo phải tạm đóng để…

16 mins ago
  • Việt Nam

Thi thể chết khô tại Vinhomes ở Hà Nội là cô gái đến từ Đồng Nai

Tin đồn cho rằng chủ căn chung cư tên là Đỗ Phan Duy Khuê, 29…

35 mins ago
  • Little Saigon

Tưởng niệm 30 Tháng Tư gợi nỗi đau khó xóa nhòa

Những cư dân đến tham dự buổi tưởng niệm 3- Tháng Tư cùng tỏ lòng…

38 mins ago
  • Việt Nam

Nữ nghi can liều lĩnh cướp tiệm vàng ở Quảng Ninh

Nữ nghi can ghé vào tiệm vàng, giả bộ hỏi mua rồi cướp một chiếc…

40 mins ago
  • LUẬT - THUẾ

Căn bản Luật Khánh Tận California

Thực ra Luật Khánh Tận của tiểu bang California là thủ tục pháp lý dựa…

1 hour ago

This website uses cookies.