Wednesday, April 24, 2024

Tổng Thống Trump gửi tweet chê bai ‘uy tín FBI tả tơi’

WASHINGTON, DC (AP) – Tổng Thống Donald Trump hôm Chủ Nhật qua Twitter mở ra cuộc tấn công mới nhắm vào cơ quan điều tra liên bang FBI, sau khi có tiết lộ cho biết một giới chức FBI bị đưa ra khỏi toán nhân viên văn phòng điều tra viên đặc biệt Robert Mueller, hiện đang xem xét việc Nga can dự vào bầu cử Mỹ, vì có những bản text với nội dung chống ông Trump.

Ông Trump, một lần nữa cũng cho biết không hề ra lệnh cho cựu giám đốc FBI James Comey ngưng điều tra cựu cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn. Hai ngày trước đây, ông Flynn nhận tội trước tòa là đã nói dối khi bị FBI thẩm vấn.

Phía đảng Dân Chủ nói rằng các biến chuyển mới nhất cho thấy ngày càng có thêm chứng cớ về việc có sự phối hợp giữa những người thân cận với Tổng Thống Trump và phía Nga trong việc can dự vào bầu cử Mỹ năm 2016.

“Tổng thống luôn nói chẳng có gì để điều tra, nhưng mỗi tuần lại có thêm một vấn đề mới được đưa ra, và chúng ta nhìn thấy thêm chứng cớ về việc phía Nga tiếp tục tìm cách liên lạc và những phản ứng đáp lại từ phía ủy ban tranh cử của ông Trump và các cá  nhân liên hệ với ông Trump,” theo lời Thượng Nghị Sĩ Mark Warner (Dân Chủ-Virginia), nhân vật cao cấp nhất phía đảng Dân Chủ trong Ủy Ban Tình Báo Thượng Viện.

Trong một loạt tweets, ông Trump đặt vấn đề về đường hướng của cơ quan điều tra liên bang và cho rằng sau khi ông Trump giải nhiệm giám đốc Comey hồi Tháng Năm, “uy tín của FBI bị tơi tả – tệ hại nhất trong lịch sử!”

Ông Trump nói sẽ đưa sự tốt đẹp trở lại cho cơ quan này và nói rằng tân giám đốc FBI Chris Wray phải “dọn dẹp sạch sẽ” cơ quan.

Tuần qua có tin cho hay một giới chức cao cấp ngành phản tình báo của FBI, Peter Strzok, đã bị đưa ra khỏi toán điều tra của ông Mueller hồi mùa Hè này sau khi có các bản text trao đổi với nội dung bị coi là chống ông Trump. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT