Thursday, March 28, 2024

Toyota thu hồi 228,000 xe Tacoma vì rỉ dầu trục bánh sau

DETROIT, Michigan (NV) – Hãng xe hơi Toyota hôm Thứ Năm loan báo quyết định thu hồi 228,000 xe tải Tacoma đời 2016 và 2017 lưu hành ở Hoa Kỳ.

Theo hãng thông tấn UPI, việc thu hồi liên quan đến bộ phận truyền động sau, một bộ phận hộp số ở cầu sau, có thể khiến xe bị hư và làm cho tài xế không điều khiển được xe.

Cũng theo Toyota, hộp số truyền lực đến hai bánh sau này có thể bị rỉ dầu.

Qua một thông cáo, Toyota nói: “Nếu xe vẫn tiếp tục chạy trong tình trạng như thế, bộ phận truyền động bánh sau có thể bị hư hại, gây nên tiếng ồn và làm mất lực đẩy của xe.”

Thông cáo tiếp: “Trong một số trường hợp, bộ truyền động có thể bị khựng lại khiến không còn điều khiển được xe và gia tăng rủi ro tai nạn.”

Các đại lý bán xe Toyota sẽ kiểm soát lại xem bộ truyền động sau của xe bị ảnh hưởng có rò rỉ dầu nào không.

Nếu có rỉ dầu, họ sẽ thay miếng lót, hoặc nếu bộ truyền động bị hư thì toàn bộ hộp số cũng sẽ được thay, dịch vụ này hoàn toàn miễn phí.

Toyota không cho biết họ từng nhận được báo cáo về tai nạn hay thương tích do khuyết điểm kỹ thuật này hay chưa.

Hãng chế tạo xe hơi Nhật cho biết họ sẽ bắt đầu gửi thông báo đến khách hàng sở hữu những chiếc Tacoma này vào giữa Tháng Sáu. (TP)

Đức Giáo Hoàng Francis khởi sự công du lịch sử ở Ai Cập

MỚI CẬP NHẬT