Wednesday, April 17, 2024

Tranh chấp thuê mướn, Sở Mật Vụ dời văn phòng khỏi Trump Tower

NEW YORK, New York (NV) – Sở Mật Vụ vừa dời một văn phòng chỉ huy địa phương ra khỏi tòa nhà Trump Tower ở Manhattan trong thành phố New York, tiếp theo các tranh chấp về điều kiện thuê mướn giữa chính phủ Mỹ và công ty của Tổng Thống Trump, theo các nguồn tin thông thạo.

Bản tin của tờ Washington Post nói rằng trước đây Sở Mật Vụ đặt bộ chỉ huy địa phương—nơi làm việc của các giới chức cao cấp và các nhân viên tăng cường trong trường hợp khẩn cấp—trong tòa nhà Trump Tower, ở tầng ngay dưới nơi ở trước đây của ông Trump.

Tuy nhiên, vào đầu Tháng Bảy, bộ chỉ huy được dời ra một chiếc xe kéo, đặt ở lề đường, khoảng 50 tầng lầu phía dưới, một khoảng cách khiến giới chuyên gia an ninh lo ngại vì có thể cản trở việc bảo vệ nơi ở của tổng thống và gia đình.

Tờ Washington Post cho hay bộ chỉ huy này có vẻ sẽ không vào lại tòa nhà Trump Tower vì Tổng Thống Trump và gia đình nay ít về nơi này kể từ khi dọn vào Tòa Bạch Ốc.

Hôm Thứ Năm, một nữ phát ngôn viên của Trump Organization nói rằng chính phủ nên đi thuê nơi khác.

Bà Amanda Miller cho hay “Sau các cuộc thảo luận, cả hai bên thấy rằng Sở Mật Vụ nên thuê chỗ khác vì hiệu quả và thuận tiện hơn.”

Cuộc tranh chấp về thuê chỗ này hiện chưa được biết rõ ràng, nhưng có vẻ liên hệ đến giá tiền và các điều kiện thuê.

Tuy ông Trump chưa hề quay trở lại Trump Tower kể từ khi trở thành tổng thống, Sở Mật Vụ vẫn coi đây là  nhà của ông và có một toán nhân viên thường xuyên bảo vệ.

Trong khi đó, quân đội Mỹ đã ký thuê một căn chung cư với giá $130,000 một tháng. Đây là nơi đặt các hệ thống thông tin liên lạc trong trường hợp Tổng Thống Trump đến ở đây và cũng là nơi giữ máy truyền tin di động để tổng thống ra lệnh tấn công nguyên tử.

Căn chung cư này không thuê trực tiếp từ Trump Organization mà từ Joel Anderson, một doanh gia, làm chủ căn này. (V.Giang)

Chính phủ Trump cứng rắn khi cấp chiếu khán nhập cảnh

MỚI CẬP NHẬT