Thursday, April 25, 2024

Trực thăng Mỹ rớt ở Afghanistan, 1 chết, 6 bị thương

KABUL, Afghanistan (AP) – Một quân nhân Mỹ thiệt mạng vì các vết thương quá nặng trong vụ một trực thăng Mỹ rớt ở tỉnh Logar nằm về phía Đông Afghanistan vào khuya ngày Thứ Sáu, theo bản thông cáo của quân đội Mỹ. Có sáu quân nhân khác trong phi hành đoàn cũng bị thương trong vụ này.

“Chúng tôi rất đau lòng về sự mất mát này,” theo lời Tướng John Nicholson, tư lệnh quân đội Mỹ ở Afghanistan.

Bản thông cáo cho hay vụ rớt trực thăng này không do phía địch quân gây ra.

“Chúng tôi thu hồi được toàn thể phi hành đoàn và địa điểm rớt được bảo vệ kỹ càng,” cũng theo bản thông cáo.

Trước đó, ông Salim Saleh, phát ngôn viên của tỉnh trưởng Logar, cho phái viên AP hay là một trực thăng quân sự phải đáp khẩn cấp sau khi cất cánh và đụng phải cây.

Ông Saleh cho hay chiếc trực thăng này đang làm nhiệm vụ yểm trợ cho cuộc hành quân nhằm tiêu diệt địch quân ở quận Karwar.

Ông Zabihullah Mujahid, một phát ngôn viên Taliban, nói rằng các tay súng của họ bắn rơi chiếc trực thăng này.

Trong khi đó, ở tỉnh Ghazni, nằm về phía Đông Afghanistan, có ít nhất chín cảnh sát viên bị giết hôm Thứ Bảy trong mấy cuộc tấn công do Taliban thực hiện, nhắm vào các nút chặn cảnh sát, theo giới chức chính quyền tỉnh. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT