Trump bị Ủy Ban Điều Tra Bạo Loạn 6 Tháng Giêng đề nghị truy tố hình sự

WASHINGTON, DC (NV) – Ủy Ban Hạ Viện Điều Tra Bạo Loạn 6 Tháng Giêng vừa có cuộc họp hôm Thứ Hai, 19 Tháng Mười Hai, và đề nghị truy tố hình sự cựu Thổng Thống Trump với cáo buộc “nỗ lực lật ngược kết quả cuộc bầu cử tổng thống 2020 và xúi giục cuộc nổi loạn chết người xảy ra tại Quốc Hội.”

Theo NBC, ủy ban cũng đề nghị Bộ Tư Pháp truy tố hình sự Luật Sư John Eastman, người được cho là có vai trò chủ đạo trong việc lên kế hoạch buộc cựu Phó Tổng Thống Mike Pence không công nhận kết quả kiểm phiếu cử tri đoàn trong ngày 6 Tháng Giêng, 2020, sau đó sẽ thay bằng phiếu cử tri đoàn giả mạo.

Chủ Tịch Bennie Thompson (giữa), Dân Biểu Zoe Lofgren (trái) và Dân Biểu Liz Cheney trong một cuộc điều trần của Ủy Ban Điều Tra Bạo Loạn 6 Tháng Giêng (Hình minh họa: Jim Lo Scalzo-Pool/Getty Images)

Như vậy, ông Trump là tổng thống Hoa Kỳ đầu tiên bị luận tội hai lần. Ông cũng là tổng thống đầu tiên bị Quốc Hội đề nghị truy tố các tội danh hình sự.

Đây có thể là cuộc họp sau cùng của Ủy Ban Điều Tra Bạo Loạn 6 Tháng Giêng. Trong cuộc họp hôm Thứ Hai, ủy ban sẽ xem xét lại bản báo cáo sau cùng về cuộc bạo loạn 6 Tháng Giêng, trước khi chính thức công bố vào Thứ Tư tới.

Những đề nghị của Ủy Ban Điều Tra Bạo Loạn 6 Tháng Giêng đều không có tính chất bắt buộc. Chính Bộ Tư Pháp sẽ quyết định có nên truy tố cựu Tổng Thống Trump và các đồng minh hay không. Tuy nhiên, việc ủy ban đề nghị truy tố có thể ảnh hưởng đến uy tín của ông Trump trong chiến dịch tái tranh cử tổng thống vào năm 2024.

Ủy Ban Điều Tra Bạo Loạn 6 Tháng Giêng do khối Đa Số Hạ Viện thuộc đảng Dân Chủ thành lập. Ủy ban dành 18 tháng để điều tra cuộc bạo loạn của hàng ngàn người ủng hộ cựu Tổng Thống Donald Trump, nhằm lật ngược kết quả cuộc bầu cử tổng thống 2020.

Những người này đã xông vào tòa nhà Quốc Hội vào trưa ngày 6 Tháng Giêng, 2020, tìm cách ngăn chặn Quốc Hội chứng nhận kết quả bầu cử để chính thưc công nhận ông Biden trở thành tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ.

Nhiều chính trị gia đảng Cộng Hòa, trong đó có cựu Tổng Thống Trump, tuyên bố rằng cuộc bầu cử tổng thống 2020 bị gian lận tràn lan, đánh cắp chiến thắng của ông Trump, dù không có bằng chứng.

Dân Biểu Bennie Thompson, chủ tịch Ủy Ban Điều Tra Bạo Loạn 6 Tháng Giêng, phát biểu khai mạc phiên họp hôm Thứ Hai: “Nếu chúng ta muốn quốc gia này là của luật pháp và dân chủ, điều này không được phép tái diễn môt lần nữa.”

Theo ông Thompson, nếu niềm tin vào cơ chế dân chủ bị mất, thì nền dân chủ của Hoa Kỳ sẽ bị hủy diệt. Chính ông Trump là người đã gieo rắc nỗi hoài nghi này đến với người dân Hoa Kỳ.

Cựu Tổng Thống Trump nhiều lần lên án Ủy Ban Điều Tra Bạo Loạn 6 Tháng Giêng. Ông cho rằng ủy ban này do đảng Dân Chủ tạo ra với mục tiêu chính trị, có tính thiên vị nhằm chống lại cá nhân ông.

Khi kiểm soát lại Hạ Viện vào đầu năm tới, đảng Cộng Hòa dự trù sẽ giải thể ủy ban này. (HD) [kn]