WASHINGTON, DC (NV) – Tòa Bạch Ốc hôm Thứ Ba, 15 Tháng Tư, loan báo Mỹ sẽ áp thuế quan 245% đối với Trung Quốc “vì hành động trả đũa của nước này,” theo Newsweek.
Mức thuế cao ngất ngưởng này nằm trong thông báo được Tòa Bạch Ốc công bố cuối ngày Thứ Ba. Trước đó, Tổng Thống Donald Trump ký sắc lệnh điều tra “mối nguy hiểm cho an ninh quốc gia vì việc Mỹ lệ thuộc vào khoáng sản thiết yếu nhập cảng và sản phẩm phụ của những loại khoáng sản đó.”

Giới chức Tòa Bạch Ốc giải thích với Newsweek rằng một số mặt hàng Trung Quốc có thể phải chịu thuế 245%, gồm thuế quan trả đũa 125%, thuế quan 20% để trừng phạt Trung Quốc không ngăn chặn được nạn buôn lậu fentanyl vào Mỹ, và thuế quan tối đa 100% theo Điều 301 (thuế quan mà Mỹ áp cho quốc gia bị nghi không thực hành thương mại công bằng).
Chẳng hạn, xe hơi điện từ Trung Quốc sẽ bị đánh thuế 100% theo Điều 301 mà cựu Tổng Thống Joe Biden công bố năm ngoái, nghĩa là xe hơi điện sẽ bị đánh thuế tổng cộng 245%.
Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung, cũng như thuế quan trả đũa của Tổng Thống Trump đối với hàng chục quốc gia khác, đang làm chao đảo thị trường tài chính toàn cầu.
Thiếu hàng nhập cảng từ Trung Quốc sẽ làm phức tạp hệ thống cung ứng của Mỹ, khiến chi phí tăng, buộc doanh nghiệp tìm nguồn hàng ở nơi khác, và vật giá tăng lên. Tổng Thống Trump tung ra chiến lược thuế quan này nhằm kéo hãng xưởng tới Mỹ, khôi phục kỹ nghệ sản xuất nội địa.
Đối với nhiều nhà xuất cảng Trung Quốc, mất thị trường Mỹ là mất mát lớn nên họ phải tìm thị trường khác thay thế, như Liên Âu. Nền kinh tế Trung Quốc, vốn phụ thuộc nặng nề vào xuất cảng, hiện đã chậm lại.
Tuy nhiên, chính quyền Tổng Thống Trump đang gia tăng áp lực lên Trung Quốc, đồng thời muốn những đối tác thương mại khác của Mỹ phải lựa chọn một là Mỹ, hai là Trung Quốc.
Trong buổi họp báo hôm Thứ Tư, khi phóng viên hỏi về thuế quan 245%, ông Lâm Kiếm, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung Quốc, nói: “Quý vị có thể hỏi phía Mỹ từng mức thuế cụ thể.”
“Thời gian qua, Trung Quốc liên tục tuyên bố lập trường chính thức về vấn đề thuế quan,” ông Lâm cho hay. “Cuộc chiến thuế quan này do Mỹ khởi xướng, và Trung Quốc cần có biện pháp trả đũa để bảo vệ quyền lợi hợp pháp và tính công bằng quốc tế, mà như vậy là hoàn toàn hợp lý và hợp pháp.”
Tổng Thống Trump áp thuế tối thiểu 10% lên toàn bộ hàng nhập cảng. Ông đang tạm ngưng “thuế quan đối ứng” cho hầu hết quốc gia để có thời gian thương lượng. Tuy nhiên, Trung Quốc không được Tổng Thống Trump miễn “thuế quan đối ứng.”
Tuần này, Trung Quốc gia tăng biện pháp hạn chế xuất cảng đất hiếm, bao gồm những loại khoáng sản dùng trong sản phẩm kỹ thuật cao, lĩnh vực hàng không và lĩnh vực quốc phòng. (Th.Long) [qd]

















































































