Thursday, March 28, 2024

TT Trump đề nghị 200 tỷ Mỹ kim tu bổ hạ tầng cơ sở

WASHINGTON (NV) – Trong ngày Thứ Hai, Tổng Thống Donald Trump sẽ cho biết dự án tu bổ hạ tầng cơ sở lên tới $200 tỷ, nhưng chưa biết Quốc Hội sẽ chấp thuận bao nhiêu.

Đề án của ông Trump sẽ thực hiện trong 10 năm, sẽ khuyến khích các tiểu bang và các thành phố tạo thêm quỹ cho chương trình phát triển đường xá, đường xe lửa, phi trường và hệ thống lọc nước. Chính phủ liên bang sẽ tăng số tiền cho vay trên các dự án đó. Tòa Bạch Ốc hy vọng các chính quyền địa phương sẽ gây quỹ cùng với giới tư nhân, cuối cùng con số chi tiêu sẽ lên tới 1,500 tỷ mỹ kim.

Đề nghị của Tổng Thống Trump nằm trong bản ngân sách năm 2019, công bố trong ngày Thứ Hai. Hiện người ta chưa biết chính phủ sẽ lấy đâu ra tiền cho số đầu tư 200 tỷ đô la này. Tòa Bạch Ốc trước đây đã nói sẽ cắt giảm chi trong các khoản khác; nhưng dự định này sẽ mất giá trị sau khi Quốc Hội biểu quyết ngân sách trong tuần trước. Trong ngân sách mới ra đời, số khiếm hụt của chính phủ sẽ lên tới một ngàn tỷ đô la trong năm nay; do đó, Quốc Hội khó có thể tăng chi cho chương trình hạ tầng cơ sở.

Kẻ trộm ở Florida bị bắn chết khi đột nhập nhà nữ quan thuế

MỚI CẬP NHẬT