Monday, April 29, 2024

Trump đổ cho di dân làm gia tăng tội ác, kết quả nghiên cứu thì ngược lại

WASHINGTON, DC (NV) – Cựu Tổng Thống Donald Trump đổ lỗi những người di cư bất hợp pháp ở Mỹ làm gia tăng tình trạng tội ác, trong mục đích tranh cử vào Tháng Mười Một, lặp lại những lời tuyên truyền mà ông sử dụng trong lần tranh cử trước đó. 

Nhưng các nghiên cứu cho thấy tỷ lệ tội phạm của người sinh ra tại Mỹ cao hơn di dân bất hợp pháp, theo Reuters cho biết hôm Thứ Năm, 11 Tháng Tư.

Cựu Tổng Thống Donald Trump. (Hình: Scott Olson/Getty Images)

Trump và đảng Cộng Hòa dùng chiêu bài chống di dân 

Cựu tổng thống, ứng cử viên của đảng Cộng Hòa năm 2024, dùng chiêu bài chống di dân là một trong các chủ đề tranh cử và gọi các chính sách của Tổng Thống Joe Biden quá dễ dãi.

Ông Trump thóa mạ những người nhập cư bất hợp pháp là “súc vật” và nói rằng họ đang “đầu độc máu của đất nước chúng ta,” một cụm từ mang tinh thần bài ngoại và lặp lại luận điệu của Đức Quốc Xã.

Gần đây, ông Trump và đảng Cộng Hòa đã tập trung vào trường hợp của cô Laken Riley, một sinh viên y tá 22 tuổi, cư dân Georgia, bị một di dân bất hợp pháp gốc Venezuela hạ sát.

Ủy Ban Quốc Gia Đảng Cộng Hòa hồi đầu tháng này đã ra mắt một trang web có tên “Biden Bloodbath” tung những giai thoại tấn công di dân.

Liệu di dân phạm tội nhiều hơn người Mỹ bản xứ?

Các nghiên cứu cho thấy rằng người nhập cư không phạm tội với tỷ lệ cao hơn người Mỹ bản xứ.

Một loạt các nghiên cứu đặc biệt xem xét vấn đề tội phạm trong số di dân bất hợp pháp vào Mỹ cũng phát hiện ra rằng nhóm người này không gây tội ác với tỷ lệ cao hơn.

Thí dụ:

1. Bản nghiên cứu “Nhập cư và tội phạm: Đánh giá một vấn đề gây tranh cãi,” của ông Charis Kubrin, giáo sư tội phạm học tại trường đại học University of California, Irvine, và ông Graham Ousey, giáo sư xã hội học tại William & Mary, thực hiện năm 2018, được công bố trên báo cáo Annual Review of Criminology cho biết:

-Một phân tích tổng hợp của hơn 50 nghiên cứu về mối liên hệ giữa nhập cư và tội phạm từ năm 1994 đến năm 2014 cho thấy không có mối quan hệ đáng kể nào giữa hai vấn đề này.

-Sau đó, các nhà nghiên cứu đã đào sâu vào tất cả các khía cạnh của vấn đề trong một cuốn sách được xuất bản năm ngoái cũng cho kết quả tương tự.

2. Báo cáo nghiên cứu năm 2024, “Người nhập cư tuân thủ luật pháp: Khoảng cách giam giữ giữa người nhập cư và người sinh ra ở Hoa Kỳ, 1870-2020,” của ông Ran Abramitzky, giáo sư kinh tế tại đại học Stanford University và bốn nhà nghiên cứu khác, cho thấy:

-Các nhà nghiên cứu sử dụng dữ liệu Điều Tra Dân Số cho thấy người nhập cư có tỷ lệ bị giam giữ thấp hơn so với người sinh ra ở Hoa Kỳ trong khoảng thời gian 150 năm.

Di dân đốt lửa sưởi ấm tại biên giới Mỹ-Mexico. (Hình: Christian Monterrosa/AFP via Getty Images)

3. Báo cáo “So sánh tỷ lệ tội phạm giữa người nhập cư không có giấy tờ, người nhập cư hợp pháp và công dân Hoa Kỳ gốc bản địa ở Texas,” của ông Michael Light, giáo sư xã hội học tại đại học University of Wisconsin-Madison và hai nhà nghiên cứu khác, công bố năm 2020, cho biết:

-Dữ liệu từ Bộ An Toàn Công Cộng Texas trong giai đoạn 2012-2018, cho thấy tỷ lệ bắt giữ trọng tội đối với di dân bất hợp pháp thấp hơn so với người nhập cư hợp pháp và công dân Mỹ bản địa và không có bằng chứng nào về việc gia tăng tội phạm ở di dân.

-Giáo Sư Light đã công bố một nghiên cứu, vào năm 2017 cho thấy việc nhập cư bất hợp pháp không làm gia tăng tội phạm bạo lực. Nghiên cứu sử dụng dữ liệu từ tất cả 50 tiểu bang và Washington, DC, từ năm 1990-2014. Một nghiên cứu riêng biệt cho thấy không có mối liên hệ nào giữa việc nhập cư bất hợp pháp gia tăng và những cái chết do lái xe khi say rượu.

4. Nghiên cứu của viện Cato Institute cho thấy những người nhập cư trong nước phạm tội với tỷ lệ thấp hơn so với người bản xứ. Trong một bài xã luận gần đây của USA Today cho thấy những di dân bất hợp pháp ở Texas có thể bị kết tội giết người thấp hơn khoảng 26% so với những người Mỹ bản xứ theo dữ liệu từ năm 2013-2022.

Dữ liệu được sử dụng để xác định tỷ lệ tội phạm thường đã có từ vài năm trước, vì vậy có khả năng không thể hiện rõ ràng xu hướng hiện tại hoặc tương lai.

Tuy nhiên, một số nghiên cứu đã tìm thấy sự nhất quán trong thời gian dài.

Giáo Sư Michael Light, đại học University of Wisconsin-Madison, cho biết trên tổng thể không cho thấy di dân bất hợp pháp có thể phạm tội nhiều hơn tại Mỹ.

“Tất nhiên vẫn có những người sinh ra ở ngoại quốc đã phạm tội,” Giáo Sư Light nói trong một cuộc phỏng vấn. “Nhưng liệu những người sinh ra ở nước ngoài có phạm tội với tỷ lệ cao hơn những người sinh ra tại Mỹ hay không? Câu trả lời là KHÔNG.” (MPL) [qd]

MỚI CẬP NHẬT