WASHINGTON, DC (NV) – Tổng Thống Donald Trump tối thứ Sáu, 21 Tháng Ba, thông báo hủy bỏ “security clearance” (xác nhận bảo đảm an ninh) và đặc quyền đọc tài liệu mật đối với cựu Phó Tổng Thống Kamala Harris, cựu Ngoại Trưởng Hillary Clinton và nhiều giới chức khác, theo NBC News.
“Tôi quyết định những người sau đây mà đọc tài liệu mật thì không còn có lợi cho quốc gia,” ông Trump cho hay trong thông báo tối Thứ Sáu. “Do đó, tôi chỉ đạo cơ quan hành pháp thực hiện thêm toàn bộ biện pháp cần thiết và phù hợp với luật pháp hiện nay để hủy bỏ bất cứ ‘security clearance’ nào còn lại của những người đó và lập tức hủy bỏ đặc quyền đọc tài liệu mật đối với họ.”

Người đại diện của bà Harris và bà Clinton chưa trả lời yêu cầu của NBC News nói về thông báo này của Tổng Thống Trump.
Cũng theo thông báo này, những người bị Tổng Thống Trump nêu tên – tổng cộng 15 người – không còn được dự những buổi họp hoặc buổi báo cáo thông tin mật, và không còn được vào cơ sở bảo mật của chính phủ Mỹ mà không có người đi theo.
Trong 15 người bị Tổng Thống Trump nêu tên, còn có cựu Dân Biểu Liz Cheney (Cộng Hòa-Wyoming), cựu Dân Biểu Adam Kinzinger (Cộng Hòa-Illinois), cựu Cố Vấn An Ninh Quốc Gia Jake Sullivan và Bộ Trưởng Tư Pháp Letitia James của tiểu bang New York.
Quyết định này cũng áp dụng cho bất cứ người nào trong gia đình cựu Tổng Thống Joe Biden.
Trong số 15 người này, nhiều người đã bị bà Tulsi Gabbard, giám đốc Tình Báo Quốc Gia, hủy bỏ “security clearance” trong tháng này.
Năm 2018, Bộ Ngoại Giao tỏ ý cho hay bà Clinton bị hủy bỏ “security clearance” theo bà yêu cầu. Không rõ sau đó, bà được phục hồi “security clearance” hay không.
Tháng Hai năm nay, Tổng Thống Trump tuyên bố sẽ hủy bỏ đặc quyền đọc tin tình báo đối với cựu Tổng Thống Biden.
Trong tuần này, ông Trump loan báo sẽ rút nhân viên Sở Mật Vụ bảo vệ hai người con của ông Biden: ông Hunter và bà Ashley Biden.
Một trong những việc đầu tiên Tổng Thống Trump làm hồi Tháng Giêng sau khi nhậm chức là hủy bỏ “security clearance” của ít nhất 50 cựu giới chức tình báo từng ký lá thư trong chiến dịch vận động tranh cử năm 2020 tỏ ý nói nội dung trong máy điện toán của ông Hunter Biden là do Nga bịa đặt. (Th.Long) [qd]

















































































