Thursday, April 18, 2024

Trump thờ ơ với Twitter sau khi được Musk phục hồi

PALM BEACH, Florida (NV) – Cựu Tổng Thống Donald Trump tuyên bố “không có lý do” để quay lại Twitter sau khi tỷ phú Elon Musk, chủ nhân Twitter, khôi phục trang của ông, theo Reuters.

“Tôi không thấy có lý do để quay lại. Hiện đang có rất nhiều vấn đề ở Twitter, tất cả mọi người đều biết. Công ty này có thể vượt qua hoặc có thể rớt luôn,” cựu tổng thống lên tiếng trong lần xuất hiện qua mạng trong cuộc họp của lãnh đạo Cộng Hoà Liên Minh Do Thái Giáo hàng năm vào hôm Thứ Bảy, 19 Tháng Mười Một.

Trang Twitter của cựu Tổng Thống Donald Trump khi bị đình chỉ hôm 8 Tháng Giêng, 2021. (Hình: Justin Sullivan/Getty Images)

Cựu tổng thống ca ngợi hành động của ông Musk nhưng tỏ ý tiếp tục ở lại Truth Social, trang mạng xã hội mà ông Trump đã tạo dựng vài tháng sau khi bị cấm trên Twitter vì kích động nổi loạn tại toà nhà Quốc Hội vào ngày 6 Tháng Giêng, 2021.

Tỷ phú Musk đưa ra một cuộc thăm dò trên Twitter câu hỏi liệu trang của cựu tổng thống có nên được phục hồi hay không.

Với khoảng hơn 15 triệu người trả lời, 51.8% bày tỏ sự ủng hộ đối với việc khôi phục, trong khi 48.2% phản đối.

Trang của ông Trump được hiển thị trở lại vào hôm Thứ Bảy, 19 Tháng Mười Một, bao gồm cả các dòng tin nhắn trong quá khứ, vốn có hơn 88 triệu người theo trước khi bị đóng vào ngày 8 Tháng Giêng, 2021, bắt đầu có gần 100,000 người theo vào lúc 10 giờ tối Thứ Bảy theo giờ ET. 

Việc mua lại mạng truyền thông xã hội Twitter với giá $44 tỷ dẫn đến một tình trạng chuyển đổi hỗn loạn, với việc sa thải khoảng 50% số nhân viên trong tuần đầu tiên khi tỷ phú Musk nắm quyền sở hữu.

Tuần lễ kế tiếp, ông Musk lại yêu cầu nhân viên cam kết làm việc “rất chăm chỉ” hoặc tự bước ra khỏi công ty, theo CNN trích dẫn email nội bộ gửi cho các nhân viên.

Với email này khiến cho thêm ít nhất 1,200 nhân viên từ chức, dựa trên ước tính nội bộ, theo nhật báo New York Times.

Việc hàng loạt nhân viên bị sa thải và bỏ đi làm gia tăng mối lo ngại tương lai cho Twitter trước khả năng tiếp tục hoạt động khi các nền tảng hạ tầng quan trọng của công ty không còn người làm việc. (AXT) [kn]

MỚI CẬP NHẬT