Trump ký hợp đồng chế tạo chiến đấu cơ với Boeing, loại Lockheed Martin

ARLINGTON, Virginia (NV) – Chính quyền Tổng Thống Donald Trump ký hợp đồng với Boeing trong kế hoạch chế tạo chiến đấu cơ tối tân nhất từ trước tới nay cho Không Lực Hoa Kỳ, giúp Boeing đạt được một chiến thắng vô cùng cần thiết cũng như giúp cổ phiếu công ty tăng giá, theo Reuters.

Đề án Thống Trị Không Trung Thế Hệ Kế Tiếp NGAD sẽ thay thế chiến đấu cơ F-22 Raptor do Lockheed Martin chế tạo bằng một chiến đấu cơ có người lái có thể tham chiến cùng máy bay không người lái.

Trump, tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ, công bố tên của phản lực cơ mới là F-47.

Tổng Thống Donald Trump và Bộ Trưởng Quốc Phòng Pete Hegseth thông báo Boeing trúng thầu chế tạo chiến đấu cơ F-47 tại Tòa Bạch Ốc, Washington, DC, ngày 21 Tháng Ba, 2025. (Hình: ANNABELLE GORDON/AFP/Getty Images)

“Chúng tôi đặt hàng rất nhiều. Nhưng chưa thể công bố giá cả,” Trump nói với các phóng viên tại Phòng Bầu Dục.

Cổ phiếu Boeing tăng 5% sau khi đánh bại Lockheed Martin để giành lấy thương vụ. Cổ phiếu Lockheed Martin giảm gần 7%.

“Các đồng minh Hoa Kỳ gọi điện thoại liên tục,” Trump nói thêm và cho biết thị trường ngoại quốc cũng cần được lưu tâm. “Họ cũng muốn mua chiến đấu cơ thế hệ mới.”

Về phần Boeing, chiến thắng này là một vận may bước ngoặt khi họ đang chật vật ở cả hai phương diện trong hoạt động kinh doanh, thương mại và quốc phòng. Đây là một hành động khích lệ mạnh mẽ cho hoạt động sản xuất chiến đấu cơ tại nhà máy St. Louis, Missouri.

Còn Lockheed thì lãnh một đòn trời giáng sau thất bại này khi công ty bị loại khỏi cuộc cạnh tranh chế tạo chiến đấu cơ tàng hình thế hệ kế tiếp cho hàng không mẫu hạm thuộc lực lượng Hải Quân, không những thế Ngũ Giác Đài cũng ngày càng không hài lòng do Lockheed chậm trễ trong việc cải tiến chiến cơ F-35.

Trump gặp gỡ tổng giám đốc Lockheed Jim Taiclet trong những tuần gần đây để thảo luận về F-35, theo ba nguồn tin.

Sau khi giành được hợp đồng phát triển kỹ thuật và sản xuất hơn $20 tỷ, Boeing sẽ sản xuất chiến đấu cơ và nhận được các đơn đặt hàng hàng trăm tỷ Mỹ kim theo thời hạn hợp đồng kéo dài nhiều thập niên.

Reuters là hãng tin đầu tiên đưa tin về hợp đồng của Boeing.

Thiết kế của chiến đấu cơ vẫn còn là một bí mật chưa được hé lộ, nhưng có thể có năng lực tàng hình, cảm biến hiện đại và động cơ tối tân.

“So với F-22, F-47 có giá thấp hơn và thích nghi tốt hơn với các hiểm họa trong tương lai, lúc đó chúng tôi sẽ sở hữu nhiều chiến cơ F-47 hơn trong cơ sở võ khí,” Tham Mưu Trưởng Không Lực, Tướng David Allvin cho biết.

Mục đích của đề án NGAD là tạo ra một “hệ thống” tập trung vào chiến đấu cơ thế hệ thứ sáu nhằm chống lại các cường địch như Trung Quốc và Nga.

Allvin cho biết F-47 sẽ có tầm bay xa hơn đáng kể, năng lực tàng hình tân tiến hơn và dễ dàng được yểm trợ hơn so với F-22.

Hoạt động thương mại tại Boeing vốn gặp khó khăn khi cố gắng tăng cường tối đa sản lượng phi cơ 737 MAX bán chạy nhất của hãng, mặt khác hoạt động quốc phòng thì chịu ảnh hưởng do các hợp đồng kém hiệu quả gồm có phi cơ tiếp nhiên liệu trên không, máy bay không người lái và phi cơ huấn luyện.

Trong những năm gần đây, ngân sách chương trình phi cơ tiếp nhiên liệu trên không KC-46 lên tới hơn $7 tỷ, trong khi một hợp đồng có giá cố định khác đó là tân trang hai phi cơ Air Force One làm 5 nhà thầu quốc phòng hàng đầu Hoa Kỳ lỗ $2 tỷ.

“Dầu thất vọng với kết quả này, chúng tôi tin tưởng rằng công ty đã đưa ra một giải pháp cạnh tranh,” Lockheed cho biết trong một tuyên bố. “Chúng tôi sẽ chờ Không Lực Hoa Kỳ sắp xếp các cuộc thảo luận kế tiếp.”

Mặc dù có thể Lockheed vẫn phản đối việc chính phủ ký hợp đồng với Boeing, nhưng việc Trump công bố thỏa thuận trong một cuộc họp báo cao cấp có thể không làm công ty quốc phòng đặt trụ sở tại Bethesda, Maryland công khai đưa ra các lập luận phản đối.

Tỷ phú kiêm cố vấn tổng thống Elon Musk từng lên tiếng hoài nghi về năng lực của chiến đấu cơ cao cấp có người lái, nói rằng máy bay không người lái vừa rẻ vừa tốt hơn. (TTHN)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT