Friday, April 19, 2024

Trump mỉa mai tình báo Mỹ nói Nga giúp ông thắng cử

WASHINGTON DC (NV) – Tổng thống tân cử Donald Trump hôm Thứ Sáu mỉa mai việc tình báo Mỹ cho rằng Nga can thiệp vào cuộc bầu cử, tạo thuận lợi cho ông, và việc các nhân vật Cộng Hòa cao cấp đòi điều tra về những hoạt động này của điện Kremlin.

New York Times trích dẫn một thông điệp của ông Trump do nhóm chuyển tiếp của ông đưa ra, ngụ ý chê bai giới tình báo chỉ được tài đoán mò nhưng luôn luôn trật.

Thông điệp của ông Trump có đoạn nói: “Họ (giới tình báo Hoa Kỳ) cũng là những người trước đây từng nói rằng ông Saddam Hussein (cố lãnh đạo độc tài Iraq) có sở hữu vũ khí tàn sát hằng loạt.”

Thời cựu Tổng Thống George W Bush, khi quân Mỹ tràn vào Iraq, họ chẳng tìm thấy vũ khí tàn sát hằng loạt nào, trái với báo cáo của tin tình báo.

Ông Trump tấn công giới tình báo mặc dù khi lên làm tổng thống ông sẽ rất cần đến họ để thực hiện những ưu tiên trong sách lược của ông, như chống khủng bố, mà họ là người phải tốn hơn 70 tỉ mỗi năm trong những công tác hoạt động và phân tích tin tình báo.

Vào giai đoạn chuyển tiếp như lúc này, một tổng thống tân cử thường phải đào sâu vào những thông tin tình báo mà trước đây chưa từng được đọc, nghe, thấy, đồng thời tìm hiểu thêm về khả năng hoạt động của các cơ quan tình báo như CIA và NSA.

Ông Michael V Hayden, cựu giám đốc NSA, rồi CIA dưới thời Tổng Thống George W Bush, nhận định: “Thật không thể ngờ nổi khi một tổng thống tân cử lại bác bỏ báo cáo dựa theo sự kiện do cộng đồng tình báo đúc kết, chỉ vì điều họ trình bày đối chọi với quyền lợi của riêng ông ấy.”

Trước tâm tình đó của cả hai đảng, những người ủng hộ ông Trump thấy được một âm mưu muốn hất ông Trump khỏi chiếc ghế tổng thống; còn những người ủng hộ bà Clinton cũng thấy luôn một âm mưu để bà không ngồi được vào ghế đó.

Kết quả của sự kiện này là một tình huống trong đó những dữ kiện dù cơ bản cũng trở thành nền tảng cho sự tranh cãi.

Nhóm của ông Trump phản bác báo cáo của các cơ quan tình báo ngay sau khi báo Washington Post tường thuật việc CIA tin rằng Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống để gây bất lợi cho bà Hillary Clinton, ứng cử viên của đảng Dân Chủ, nhưng tạo lợi thế cho ông Trump.

Trong khi đó, báo New York Times loan tin rằng Nga đã từng xâm nhập vào hệ thống máy điện toán của cả Ủy Ban Cộng Hòa Toàn Quốc (RNC) lẫn Ủy Ban Dân Chủ Toàn Quốc (DNC), nhưng lại chỉ tiết lộ các hồ sơ của đảng Dân Chủ. (TP)

MỚI CẬP NHẬT