WASHINGTON, DC (NV) – Sau khi bị thua ở Tối Cao Pháp Viện (TCPV) về quyền quốc tịch theo nơi sinh, Tổng Thống Donald Trump ngoài việc kêu gọi Quốc Hội thông qua luật chấm dứt quy định quyền công dân theo nơi sinh, ông còn có một hành động được cho là mỉa mai TCPV, đó là gửi lời cảm ơn tới chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
“Tôi muốn chúc mừng Chủ Tịch Tập và đất nước Trung Quốc vĩ đại vì ‘chiến thắng’ to lớn liên quan đến vấn đề quyền công dân theo nơi sinh!” – ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social vào trưa Thứ Ba, 30 Tháng Sáu, sau khi có phán quyết của TCPV.

Theo tờ Independent, ông Trump cùng giới chức trong chính quyền nhiều lần khẳng định rằng hàng năm có hàng ngàn phụ nữ mang thai đến Mỹ vào những ngày cuối thai kỳ để bảo đảm con mình được hưởng quốc tịch Mỹ, trong đó có thể bao gồm hàng chục nghìn công dân Trung Quốc, dù con số này chưa được kiểm chứng.
Tổng thống cũng cho rằng vấn đề này – lật ngược phán quyết của TCPV – có thể được giải quyết “dễ dàng” bằng việc Quốc Hội ban hành luật có nội dung tương tự như sắc lệnh hành pháp của ông. Tuy nhiên, các chuyên gia pháp lý nhận định rằng hướng đi này hoàn toàn bế tắc, theo NBC.
“Tòa án Tối cao đã giữ nguyên quy định về quyền công dân theo nơi sinh – một điều thật đáng tiếc cho đất nước chúng ta – nhưng chúng ta hoàn toàn có thể giải quyết vấn đề này tại Quốc Hội thông qua luật pháp, với sự ủng hộ của tổng thống, điều đã được khẳng định rõ ràng trong quá trình vừa qua,” ông Trump đăng trên Truth Social. “Không cần thiết phải tiến hành quy trình sửa đổi Hiến Pháp vốn dài dòng và phức tạp! Quốc Hội nên bắt tay vào việc chấm dứt quy định về quyền công dân theo nơi sinh – vốn tốn kém và bất công đối với đất nước – ngay từ HÔM NAY. Họ sẽ nhận được sự ủng hộ hoàn toàn và tuyệt đối từ tôi!”
Cũng hôm Thứ Ba, Thượng Nghị Sĩ Eric Schmitt (Cộng Hòa, Missouri) – một đồng minh chủ chốt của ông Trump – cho biết ông sẽ đề xuất một tu chính án hiến pháp dựa trên nội dung sắc lệnh hành pháp của ông Trump.
“Quốc Hội và người dân Mỹ có quyền khôi phục sự toàn vẹn và ý nghĩa của quy chế công dân bằng cách giới hạn quyền này cho những ai thực sự cam kết lòng trung thành đối với đất nước chúng ta,” ông phát biểu, theo NBC. “Mối đe dọa sống còn đối với thế hệ chúng ta chính là nguy cơ bị thâu tóm bởi các thế lực thù địch thông qua làn sóng di cư ồ ạt.”
Theo NBC, với phán quyết của đa số cho rằng sắc lệnh hành pháp vi phạm Tu Chính Án Thứ 14, nhiều khả năng sẽ cần đến một tu chính án hiến pháp để đạt được mục tiêu của ông Trump.
“Hãy nhớ lại quy trình thông qua một tu chính án hiến pháp: Dự thảo tu chính án phải được 2/3 số thành viên tại lưỡng viện Quốc Hội thông qua, sau đó được cơ quan lập pháp của 3/4 số tiểu bang phê chuẩn,” Thượng Nghị Sĩ John Cornyn (Cộng Hòa, Texas) – người từng là bộ trưởng Tư Pháp tiểu bang và là thành viên tòa tối cao Texas – chia sẻ trên nền tảng X. (KL)




























































































































