Trump đe dọa: ‘Nền văn minh Iran sẽ bị thiêu rụi trong đêm nay’

WASHINGTON, DC (NV) – Tổng Thống Donald Trump vừa đưa ra lời đe dọa với những từ ngữ mang tính bạo lực trên Truth Social vào 8 giờ sáng (giờ miền Đông Hoa Kỳ) Thứ Ba, 7 Tháng Tư. Trong đó, tổng thống cảnh báo “nền văn minh Iran sẽ bị thiêu rụi trong đêm nay.”

Đây là thông điệp mới nhất ông Trump gửi tới chính quyền Iran trước thời hạn mở cửa trở lại eo biển Hormuz, dự trù sẽ hết hiệu lực vào lúc 8 giờ tối nay.

Tổng Thống Donald Trump tại cuộc họp báo ở Tòa Bạch Ốc hôm Thứ Hai, 6 Tháng Tư. Ông tuyên bố sẽ “xóa sổ” Iran chỉ trong một đêm. (Hình: Andrew Harnik/Getty Images)

“Cả một nền văn minh sẽ lụi tàn trong đêm nay, và sẽ chẳng bao giờ có thể hồi sinh được nữa. Tôi không hề mong muốn điều đó xảy ra, nhưng rất có thể nó sẽ diễn ra. Tuy nhiên, giờ đây khi chúng ta đã đạt được một cuộc Thay Đổi Chế Độ Hoàn Toàn – nơi những tư duy khác biệt, sáng suốt hơn và ít cực đoan hơn được lên nắm quyền – biết đâu một điều gì đó tuyệt vời mang tính cách mạng sẽ nảy sinh? AI MÀ BIẾT ĐƯỢC chứ? Chúng ta sẽ có câu trả lời ngay trong đêm nay – một trong những khoảnh khắc trọng đại nhất trong lịch sử lâu dài và đầy phức tạp của thế giới. Tống tiền, tham nhũng, và chết chóc kéo dài suốt 47 năm, cuối cùng sẽ khép lại. Cầu Chúa ban phước cho người dân vĩ đại của Iran!” ông Trump viết trên Truth Social.

Tổng Thống Trump đưa ra lời đe dọa bạo lực này một ngày sau khi ông ra “tối hậu thư” đòi ngừng bắn, mở cửa eo biển Hormuz, nhưng Iran thẳng thừng bác bỏ.

Theo AP, ông Alireza Rahimi, thứ trưởng Bộ Thanh Niên và Thể Thao Iran, phát đi thông điệp qua video, kêu gọi “tất cả thanh niên, vận động viên, nghệ sĩ, học sinh, sinh viên đại học cùng các giáo sư của họ” hãy cùng nhau tạo thành những vòng tròn người bao quanh các nhà máy điện.

Trong quá khứ, người dân Iran từng nhiều lần tạo thành các vòng người bao quanh những cơ sở nguyên tử vào những thời điểm căng thẳng leo thang với phương Tây. Tuy nhiên, lần này vẫn chưa rõ liệu sẽ có bao nhiêu người hưởng ứng lời kêu gọi đó. Một nhà máy điện lớn tại Tehran dường như đã bị phong tỏa vì lý do an ninh đúng vào thời điểm cuộc biểu tình dự kiến ​​bắt đầu.

Tổng Thống Masoud Pezeshkian của Iran đăng trên nền tảng X (Twitter) rằng 14 triệu người Iran hưởng ứng các chiến dịch của truyền thông nhà nước và tin nhắn kêu gọi người dân tình nguyện tham chiến. Đồng thời, ông Pezeshkian tuyên bố sẽ tham gia cùng họ.

Tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Manama, Bahrain, ra lệnh toàn bộ nhân viên chính phủ Mỹ tại đây tìm nơi trú ẩn tại chỗ, đồng thời khuyến nghị tất cả công dân Mỹ đang ở trong nước này thực hiện biện pháp tương tự.

“Trong phạm vi có thể, hãy ở lại bên trong một công trình kiên cố và tránh xa các cửa sổ,” tòa đại sứ cho biết trong một thông báo. “Hãy chuẩn bị sẵn nguồn dự trữ thực phẩm, nước uống, thuốc men, và các nhu yếu phẩm thiết yếu khác.”

Có vẻ như Tổng Thống Trump rất kiên quyết với lời đe dọa mới nhất trên Truth Social, về việc “thiêu rụi tất cả nền văn minh” của Iran.

Bài đăng của ông Trump vào sáng Thứ Ba, 7 Tháng Tư, đe dọa “nền văn minh Iran sẽ bị thiêu rụi hoàn toàn trong đêm nay. (Hình: Chụp màn hình Truth Social của Tổng Thống Donald Trump)

Sau khi xuất hiện bài đăng của ông Trump, ký giả Bret Baier của Fox News tường thuật rằng, tổng thống có gọi điện thoại cho ông vào buổi sáng và nói “lúc 8 giờ tối, sự việc sẽ diễn ra.” Câu này ám chỉ các cuộc tấn công được đe dọa nhằm vào các cây cầu và cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran trong tối Thứ Ba, giờ miền Đông Hoa Kỳ.

Ông Baier nói thêm trên Fox News: “Tuy nhiên, ông ấy cho biết nếu các cuộc đàm phán trong ngày hôm nay có tiến triển và đạt được kết quả cụ thể, thì tình hình có thể thay đổi. Nhưng tính đến thời điểm hiện tại, dù ông ấy không muốn đưa ra tỉ lệ xác suất cụ thể nào, ông ấy khẳng định rằng kế hoạch đã định vẫn đang được khai triển.”

Cũng trong sáng Thứ Ba, một giới chức Tòa Bạch Ốc nói với AP trong điều kiện ẩn danh, rằng Hoa Kỳ đã tấn công hàng chục mục tiêu quân sự của Iran trên đảo Kharg, trung tâm dầu mỏ quan trọng của Iran, trong đêm qua. Cuộc tấn công này đánh dấu lần thứ hai hòn đảo này trở thành mục tiêu bị nhắm đến.

Người này cho biết chiến dịch bao gồm các cuộc không kích của Hoa Kỳ dọc theo phía Bắc hòn đảo và không có sự tham gia của bất kỳ binh sĩ Mỹ nào trên mặt đất. Họ không tấn công các cơ sở dầu mỏ, mà thay vào đó nhắm vào các hầm trú ẩn và kho tàng quân sự, các hệ thống phòng không cùng những cơ sở quân sự khác.

Tất cả những mục tiêu này đều mang tính quân sự, và nhiều mục tiêu trong số đó từng bị Hoa Kỳ tấn công trước đây. Vào ngày 13 Tháng Ba, ông Trump từng tuyên bố Hoa Kỳ đã “xóa sổ hoàn toàn mọi mục tiêu QUÂN SỰ tại ‘viên ngọc quý’ của Iran là đảo Kharg.”

Đảo Kharg là trung tâm xuất cảng dầu mỏ then chốt của Iran, từng được nhắc đến như một địa điểm tiềm năng cho một chiến dịch tác chiến trên bộ của Hoa Kỳ.

Trong lúc đó, giá xăng tại Mỹ vào sáng Thứ Ba lại tiếp tục tăng lên mức trung bình toàn quốc là $4.14/gallon, theo số liệu từ AAA. Giá dầu thô đang tăng lên trên mức $100/thùng. (K.L) [đ.d.]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT