CHARLOTTESVILLE, VA (NV) – Ông Robert S. Mueller III, cựu giám đốc FBI thứ sáu của Hoa Kỳ, người đã “thay da đổi thịt” cơ quan thực thi pháp luật hàng đầu quốc gia này thành một lực lượng chuyên trách chống khủng bố sau vụ 911năm 2001, và sau đó trở thành công tố viên đặc biệt điều tra các mối liên hệ giữa Nga và chiến dịch tranh cử tổng thống của ông Donald Trump, qua đời ngày 21 Tháng Ba, thọ 81 tuổi.
“Với nỗi buồn khôn xiết, chúng tôi xin chia sẻ tin buồn rằng ông Bob đã ra đi. Gia đình kính mong giây phút riêng tư của họ được tôn trọng,”gia đình ông cho biết trong một tuyên bố Thứ Bảy.

Theo NYTimes, trong tuyên bố, gia đình ông Mueller không cho biết nơi ông qua đời hay nguyên nhân sự ra đi của ông. Nhưng vào Tháng Tám, 2025, gia đình đã công khai tin ông Mueller bị chẩn đoán mắc bệnh Parkinson vào mùa hè năm 2021. Hãng luật WilmerHale, nơi ông Mueller đã nghỉ hưu vào năm 2022, cho biết ông đã qua đời vào tối Thứ Sáu tại Charlottesville, bang Virginia.
Ngay sau đó, trên trang Truth Social Media, Tổng Thống Donald Trump viết: “Tốt, tôi vui mừng vì ông ta đã chết. Ông ta sẽ không còn có thể làm hại những người vô tội nữa! Tổng Thống Donald J. Trump.”
Thái độ này cho thấy ông Trump vẫn chưa nguôi ngoai về cuộc điều tra do ông Mueller thực hiện vào năm 2017, theo NYTimes.
Ngày 17 Tháng Năm, 2017, Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ đã bổ nhiệm ông Robert Mueller, cựu Giám Đốc FBI đã nghỉ hưu, làm công tố viên đặc biệt, chỉ tám ngày sau khi Tổng Thống Trump (nhiệm kỳ thứ nhất) sa thải Giám Đốc FBI James B. Comey. Lúc đó ông Comey đang điều tra các mối liên hệ giữa chiến dịch tranh cử của ông Trump và một chiến dịch bí mật của Nga nhằm giúp ông đắc cử vào Tòa Bạch Ốc.
Tin nhắn của Tổng Thống nhanh chóng tạo ra cơn bão giận dữ trên các nền tảng thông tin mạng xã hội, đặc biệt là X (Twitter trước đây.)
“Mỗi ngày, vị tổng thống này lại phơi bày ra sự thiếu chuẩn mực đạo đức cơ bản cũng như việc ông ta không xứng đáng với chức vụ đang nắm giữ,” Thượng Nghị Sĩ Adam Schiff (Đảng Dân Chủ – California) viết trên X.
“Sự tàn nhẫn chính là mấu chốt,” Lãnh Đạo Phe Thiểu Số tại Thượng Viện Chuck Schumer (Đảng Dân Chủ – New York) viết trên X. “Mục tiêu của Trump là đánh lạc hướng sự chú ý của người dân khỏi tình trạng giá xăng tăng cao, cuộc chiến vô định của ông ta, những hành vi lạm quyền của ICE, và các hồ sơ liên quan đến Epstein. Đừng trao cho ông ta điều ông ta mong muốn. Và cầu chúc cho Robert Mueller – một cựu Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ và là một công bộc tận tụy suốt đời – được an nghỉ.”
Dan Biểu Dan Goldman (Dân Chủ – N.Y.) viết trên X vào Thứ Bảy rằng ông Mueller và tổng thống “đại diện cho hai thái cực hoàn toàn đối lập về hình mẫu của một người phục vị quốc gia.”
“Thế nhưng, tổng thống Hoa Kỳ lại ăn mừng cái chết của ông Mueller một cách đầy ghê tởm, chỉ đơn thuần vì ông Mueller đã điều tra những nỗ lực của ông Trump nhằm đánh cắp cuộc bầu cử năm 2016,” ông Goldman phát biểu.
Một số thành viên Đảng Cộng Hòa ủng hộ ông Trump bày tỏ sự tán thành với những lời ăn mừng của tổng thống. Nhà hoạt động cực hữu Laura Loomer viết rằng ông Trump đã “nói lên điều mà ai cũng đang nghĩ” về ông Mueller. Trong khi đó, Roger Stone – một cựu cố vấn của ông Trump – đã đăng trên nền tảng X rằng “phán quyết dành cho Robert Mueller giờ đây đã được chuyển lên một tòa án cao hơn nhiều.”
Ít nhất, một thành viên Đảng Cộng Hòa cũng đã lên án bài đăng của ông Trump.
“Đó rõ ràng là hành vi sai trái và đi ngược lại các giá trị cơ đốc giáo,” Dân Biểu Don Bacon (Cộng Hòa – Nebraska) chia sẻ trong một tin nhắn gửi tới tờ POLITICO khi được hỏi về tuyên bố của ông Trump. “Đại đa số người dân Mỹ đều mong muốn những điều tốt đẹp hơn.”
Hai trong số bốn vị cựu tổng thống còn sống đã gửi lời chia buồn đến gia đình ông Mueller và dành cho vị cựu giám đốc FBI sự tôn trọng cao nhất.
“Bob Mueller là một trong những giám đốc xuất sắc nhất trong lịch sử FBI. Ông đã thay đổi hoàn toàn cơ quan này sau sự kiện 911 và cứu sống vô số sinh mạng,” cựu Tổng Thống Barack Obama viết trên X. “Tuy nhiên, chính sự tận tụy không ngừng nghỉ của ông đối với pháp quyền, cùng niềm tin kiên định vào những giá trị nền tảng của chúng ta, mới là điều đã đưa ông trở thành một trong những công bộc được kính trọng nhất trong thời đại ngày nay. Michelle và tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình ông Bob, cũng như tất cả những ai từng biết và ngưỡng mộ ông.”
Cựu Tổng Thống George Bush nhận định rằng ông Mueller đã “lãnh đạo cơ quan một cách hiệu quả” ngay trong giai đoạn hậu quả của các cuộc tấn công khủng bố ngày 11 Tháng Chín, 2001.
“Laura và tôi vô cùng đau buồn trước sự ra đi của Robert Mueller. Ông Bob đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp phụng sự công chúng,” ông Bush chia sẻ, và sau đó nói thêm rằng ông cùng cựu Đệ Nhất Phu Nhân Laura Bush “xin gửi lời chia buồn chân thành nhất tới bà Ann – người vợ đã gắn bó cùng ông Mueller suốt gần 60 năm qua – cũng như toàn thể gia đình Mueller.”
Ông Robert Mueller là giám đốc FBI duy nhất từng hai lần được Thượng Viện Hoa Kỳ phê chuẩn với sự đồng thuận tuyệt đối, 98-0 vào năm 2001 dưới thời chính quyền Tổng Thống George W. Bush, và 100-0 vào năm 2011 dưới thời chính quyền Tổng Thống Barack Obama.
Năm 1968, ông Mueller gia nhập Thủy Quân Lục Chiến. Tại đây, ông được điều sang chiến trường Việt Nam và được trao tặng Huân Chương Ngôi Sao Đồng (Bronze Star) vì đã cứu mạng một đồng đội ngay giữa làn đạn. Sau đó, ông bị trúng đạn và được trao tặng Huân Chương Trái Tim Tím (Purple Heart.)
Các tài liệu điều tra của ông Mueller về sự can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử năm 2016, cũng như về những mối liên hệ giữa chiến dịch tranh cử của ông Trump với các nhân vật tại Moscow, đã dẫn đến 37 bản cáo trạng, bảy trường hợp nhận tội hoặc bị kết án, cùng những bằng chứng cho thấy ông Trump đã cản trở công lý. Cuộc điều tra cũng tìm thấy bằng chứng cho thấy Nga đã thực hiện các cuộc tấn công quy mô lớn vào hệ thống bầu cử của Hoa Kỳ trong năm 2016, đồng thời phát hiện “nhiều mối liên hệ giữa chính phủ Nga và chiến dịch tranh cử của ông Trump.”
Ông Mueller, với tư cách là công tố viên đặc biệt, đã tuyên bố rõ ràng rằng điều tra của ông “không minh oan” cho tổng thống. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận rằng theo chính sách của Bộ Tư Pháp, một tổng thống đương nhiệm không thể bị truy tố, theo tờ The Guardian. (K.L)



















































































