Trump tuyên bố sẽ ‘bảo vệ’ phụ nữ ‘cho dù phụ nữ thích hay không’

GREEN BAY, Wisconsin (NV) – Cựu Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Tư, 30 Tháng Mười, tuyên bố sẽ “bảo vệ” phụ nữ “cho dù phụ nữ thích hay không,” theo NBC News.

Ông Trump tuyên bố như vậy tại buổi vận động tranh cử ở Green Bay, Wisconsin, liên quan tới việc bảo vệ phụ nữ trước những di dân phạm tội ác sau khi vào Mỹ bất hợp pháp.

Cựu Tổng Thống Donald Trump chào ủng hộ viên trong buổi vận động tranh cử tại Resch Center ở Green Bay, Wisconsin, hôm Thứ Tư, 30 Tháng Mười. (Hình: Chip Somodevilla/Getty Images)

Cựu Tổng Thống Trump cho hay đội ngũ cố vấn của ông khuyên ông đừng nói “bảo vệ phụ nữ của đất nước chúng ta,” câu ông từng nói trên đường vận động tranh cử.

“Tôi nói, ‘Ưm, tôi sẽ nói, cho dù phụ nữ thích hay không,’” ông Trump cho biết. “Tôi sẽ bảo vệ phụ nữ.”

Phó Tổng Thống Kamala Harris và ban tranh cử của bà nhanh chóng phản ứng với lời tuyên bố của cựu Tổng Thống Trump.

“Ông Donald Trump nghĩ ông nên có quyền quyết định quý vị phải làm gì với cơ thể quý vị,” bà Harris viết trên mạng xã hội. “Cho dù quý vị thích hay không.”

Bà Sarafina Chitika, phát ngôn viên ban tranh cử Phó Tổng Thống Harris, cũng cho hay trên mạng xã hội rằng cựu Tổng Thống Trump “nghĩ ông biết nhiều hơn phụ nữ Mỹ.”

Trong khi đó, bà Karoline Leavitt, phát ngôn viên ban tranh cử cựu Tổng Thống Trump, cho NBC News hay: “Có thể bà Harris là nữ phó tổng thống đầu tiên nhưng bà đưa ra nhiều chính sách cấp tiến tới mức nguy hiểm, làm phụ nữ sa sút về tài chính và ít an toàn hơn nhiều so với cách đây bốn năm dưới thời Tổng Thống Trump.”

“Phụ nữ xứng đáng có vị tổng thống bảo vệ được biên giới của đất nước chúng ta, loại bỏ tội phạm bạo lực khỏi đường phố, và xây dựng nền kinh tế sao cho giúp gia đình chúng ta thịnh vượng – mà cựu Tổng Thống Trump sẽ làm đúng như vậy,” bà Leavitt thêm.

Trong suốt quá trình vận động tranh cử, Phó Tổng Thống Harris tập trung nhiều vào việc bảo vệ quyền sinh sản của phụ nữ sau khi Tối Cao Pháp Viện hồi năm 2022 hủy Roe v. Wade, phán quyết lịch sử về quyền phá thai. Bà thường xuyên tuyên bố bà muốn ký thành luật dự luật phục hồi phán quyết đó.

Cựu Tổng Thống Trump đang cố lấy lòng cử tri nữ giữa lúc kết quả thăm dò cho thấy ông và bà Harris ngang ngửa nhau ở những “tiểu bang chiến trường.”

Hiện tại, ông Trump đã bị nội bộ đảng Cộng Hòa chỉ trích là “nam tính thái quá” và ghi điểm quá tệ đối với cử tri nữ trong những cuộc thăm dò. Thời gian qua, ông luôn tự ca ngợi công lao của ông trong sự kiện Roe. Wade bị hủy, và khen ngợi việc vấn đề phá thai được chuyển cho tiểu bang quyết định. Ông cũng từng nói ông sẽ không ký lệnh cấm phá thai toàn quốc.

Theo thăm dò của NBC News tháng này, cựu Tổng Thống Trump và Phó Tổng Thống Harris cách nhau rất xa về giới tính cử tri, cụ thể, số cử tri nữ ủng hộ bà Harris nhiều hơn ông Trump 14 điểm, còn số cử tri nam ủng hộ ông Trump nhiều hơn bà Harris 16 điểm.

Cũng theo cuộc thăm dò đó, cử tri coi phá thai là vấn đề quan trọng hàng đầu, trong đó, 22% người được thăm dò cho hay họ coi phá thai quan trọng tới mức chỉ bỏ phiếu dựa trên vấn đề này. (Th.Long) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT