Tòa không cho Trump vận dụng đạo luật thế kỷ 18 để gia tăng trục xuất di dân

WASHINGTON, DC (NV) – Chánh án liên bang hôm Thứ Bảy, 15 Tháng Ba, không cho phép Tổng Thống Donald Trump vận dụng đạo luật thời chiến thế kỷ 18 vốn cho tổng thống thẩm quyền nhiều hơn để gia tăng trục xuất hàng loạt, theo AP.

Ông James E. Boasberg, chánh án liên bang ở Washington, DC, ra phán quyết này chỉ vài giờ sau khi Tổng Thống Trump tuyên bố vận dụng Đạo Luật Kẻ Thù Ngoại Quốc Năm 1798 với lý do Mỹ đang bị băng đảng Venezuela xâm lăng.

Người lao động, trong đó có người nhập cư không giấy tờ, đứng chờ ngoài đường ở Aurora, Colorado, hôm 17 Tháng Hai, để được gọi đi làm. (Hình minh họa: Jason Connolly/AFP via Getty Images)

Ông Boasberg cho hay ông phải ra phán quyết ngay lập tức vì chính quyền bắt đầu chở di dân mà họ nói là đáng bị trục xuất theo tuyên bố của Tổng Thống Trump tới El Savador và Honduras để giam giữ. Tuần này, El Savador đồng ý nhận tới 300 di dân bị chính quyền ông Trump coi là thành viên băng đảng.

Tuyên bố của Tổng Thống Trump nhắm vào băng Tren de Aragua (TdA), băng đảng bị Tòa Bạch Ốc coi là tổ chức khủng bố. Ông cho hay đây là lực lượng thù địch làm theo mệnh lệnh của chính phủ Venezuela.

“Nhiều năm qua, chính quyền địa phương và quốc gia ở Venezuela ngày càng nhượng quyền kiểm soát lãnh thổ của họ cho tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, như TdA,” ông Trump cho biết trong bản tuyên bố. “Hậu quả là một quốc gia lai tội phạm đang xâm lăng và bất ngờ tấn công Hoa Kỳ, và gây ra mối nguy hiểm nghiêm trọng cho Hoa Kỳ.”

Lần trước đạo luật thế kỷ 18 này được vận dụng là thời Đệ Nhị Thế Chiến để bỏ tù người Mỹ gốc Nhật, và chỉ được sử dụng hai lần khác trong lịch sử Mỹ, thời Đệ Nhất Thế Chiến và Cuộc Chiến Năm 1812. Tổng Thống Trump khẳng định ông có lý do chính đáng vận dụng đạo luật này vì ông nói băng TdA có liên hệ với chính quyền ông Nicolas Maduro, tổng thống Venezuela.

Khi vận động tranh cử tổng thống, ông Trump dọa sẽ vận dụng đạo luật này, nên các tổ chức ủng hộ nhập cư đã chuẩn bị. Do đó, hôm Thứ Bảy, thậm chí trước khi ông tuyên bố vận đạo luật này, hai tổ chức bất vụ lợi – Liên Đoàn Dân Quyền Mỹ và Đẩy Mạnh Dân Chủ – nộp đơn kiện thay mặt năm người Venezuela có thể sắp bị trục xuất do đạo luật này. Chánh Án Boasberg đồng ý ra lệnh tạm thời hoãn trục xuất năm người Venezuela này 14 ngày.

Vài tiếng sau, chính quyền Tổng Thống Trump kháng cáo lệnh của Chánh Án Boasberg. Họ lập luận rằng ngăn chặn đạo luật tổng thống trước khi đạo luật được ban bố thì coi như trói tay nhánh hành pháp. (Th.Long) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT